Công trình tượng đài N’Trang Lơng chậm tiến độ, sai từ khâu thiết kế
Tuy nhiên, đến nay công trường xây dựng ngổn ngang, cỏ mọc um tùm. Phần móng tượng đài vừa thi công xong bị đánh giá là không đủ khả năng chịu lực.
Việc gì cũng… chậm
Tháng 5/2015, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức khởi công công trình “Tượng đài anh hùng dân tộc N’Trang Lơng và các dân tộc Tây nguyên” tại đồi Đắk Nur, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa. Công trình được xây dựng trong khuôn viên rộng gần 6ha, tượng đài chính có chiều cao gần 20 m. Công trình có tổng vốn đầu tư gần 68 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành trong năm 2018.
Tuy nhiên, đến nay, sau hai năm, việc giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho chủ đầu tư là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Nông vẫn chưa hoàn thành. Hiện còn hơn 1.300m2 vẫn chưa được UBND thị xã Gia Nghĩa, đơn vị chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng tiến hành bàn giao.
Trong số gần 68 tỷ đồng đầu tư cho dự án, ngân sách tỉnh Đắk Nông bố trí 12,8 tỷ, còn lại gần 55 tỷ là huy động từ các nguồn xã hội hóa. Đến nay, sau 2 năm triển khai công trình, chủ đầu tư mới chỉ huy động được gần 21,3 tỷ đồng, tương đương với 31% tổng số vốn đầu tư. Một nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là tiến độ thi công quá chậm.
Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Nông, hiện đơn vị thi công đã hoàn thành các hạng mục hệ thống chống sét, nền móng và bệ tượng với tổng kinh phí trên 1,7 tỷ đồng. Các hạng mục này đã được nghiệm thu kỹ thuật.
Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả thí nghiệm bê tông hiện trường, Sở Xây dựng Đắk Nông không đồng ý để chủ đầu tư nghiệm thu hoàn thành hạng mục, lý do là chưa xác định được khả năng chịu tải, chịu lún của các hạng mục nền móng, bệ tượng theo yêu cầu thiết kế.
Đáng chú ý hơn, liên quan đến vấn đề đặc biệt quan trọng này, kết quả kiểm tra trước đó của đơn vị thẩm định độc lập là Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Hoàng Sơn Ban Mê (tỉnh Đắk Lắk) và Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Đắk Nông cho thấy các hạng mục đã xây dựng đảm bảo yêu cầu thiết kế (không thấy nhắc tới khả năng chịu tải trọng – PV).
Trên thực tế, sau khi có ý kiến của Sở Xây dựng Đắk Nông về việc kiểm tra lại khả năng chịu lực của nền móng, bệ tượng, chủ đầu tư tiến hành kiểm tra lại và xác định khả năng chịu lực của phần móng đã xây dựng là hơn 1.100 tấn, trong khi tổng khối lượng của phù điêu dự kiến đặt trên móng là hơn 2.050 tấn, tức vượt tải trọng hơn 900 tấn. Hiện chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đang tập trung khắc phục, theo hướng gia cố thêm phần móng để tăng sức chịu tải.
Cần sớm tháo gỡ
Anh hùng dân tộc N’Trang Lơng là một biểu tượng cho lòng yêu nước tinh thần đấu tranh cách mạng, ý chí bất khuất, kiên cường của đồng bào các dân tộc Tây nguyên. Việc xây dựng “Tượng đài anh hùng dân tộc N’Trang Lơng và các dân tộc Tây nguyên” mang ý nghĩa nhân văn cao cả, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, góp phần giáo dục thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng thi công, công trình đã bị bỏ hoang hơn 1 năm nay. Trao đổi với phóng viên, nhiều người dân sinh sống xung quanh khu vực này thắc mắc không biết công trình có được tiếp tục thi công hay không. Hiện tại nơi đây cỏ mọc um tùm, các hạng mục đã thi công nằm phơi mưa phơi nắng.
Ông Nguyễn Chinh Phu, một người dân sinh sống tại đây cho biết anh hùng N’Trang Lơng là một biểu tượng của người dân Đắk Nông nói riêng và đồng bào các dân tộc Tây nguyên nói chung.
Việc xây dựng tượng đài vị anh hùng là một hoạt động được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo bà con nhân dân. Người dân mong muốn công trình nhanh chóng được tái khởi động và sớm hoàn thành, đây sẽ là một niềm tự hào lớn lao của người dân cũng như là cơ hội để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Liên quan đến việc chậm trễ trong xây dựng tượng đài và một số sai sót, tồn tại trong các hạng mục đã triển khai xây dựng, cuối tháng 1/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã có công văn yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Nông xem xét tổng thể lại công trình và chịu trách nhiệm toàn bộ về chất lượng công trình, từ khâu thiết kế, giám sát cho đến nghiệm thu, đưa công trình vào sử dụng.
Theo ông Phan Công Việt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Nông, sở dĩ có tình trạng phần móng có khả năng chịu lực thấp hơn khối lượng tượng đài là do khâu… thiết kế. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này chưa có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị tư vấn thiết kế và chủ đầu tư.
Để giải quyết vấn đề này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Nông kiến nghị UBND tỉnh Đắk Nông cho nghiệm thu phần móng đã xây dựng và đồng ý để chủ đầu tư tiến hành gia cố để “bù đắp” khả năng chịu lực hơn 900 tấn còn thiếu; chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc giải phóng hơn 1.300m2 mặt bằng còn vướng; đồng thời tìm một đơn vị tư vấn có kinh nghiệm trong xây dựng tượng đài xử lý việc gia cố phần móng.
Rõ ràng, việc thiếu kinh nghiệm trong tổ chức, quản lý của đơn vị chủ đầu tư đã khiến công trình xây dựng “Tượng đài anh hùng dân tộc N’Trang Lơng và các dân tộc Tây nguyên” sai từ khâu… thiết kế. Các ngành chức năng tỉnh Đắk Nông cần sớm khắc phục tình trạng này và đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, hoàn thành công trình kịp tiến độ và đảm bảo chất lượng./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Nhiều gói thầu của Dự án phát triển thành phố Cần Thơ bị chậm tiến độ
19:09' - 10/05/2017
Nhiều gói thầu trong hợp phần 2 của Dự án Dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị hiện đang bị chậm tiến độ.
-
Kinh tế & Xã hội
Bức xúc dự án xây dựng cơ sở giết mổ gia cầm chậm tiến độ
11:47' - 13/04/2017
Dự kiến hoàn thành, đi vào hoạt động từ tháng 12/2014, nhưng hiện nay dự án xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung kết hợp nuôi trồng thủy sản vẫn thi công dở dang gây nhiều bức xúc.
-
Kinh tế Việt Nam
Phá dỡ giai đoạn 2 tòa nhà 8B Lê Trực: Vì sao chậm tiến độ?
11:03' - 14/03/2017
Mặc dù liên tục có những chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ và thành phố, song việc triển khai phá dỡ giai đoạn 2 của phần sai phạm vẫn chưa thể khởi động. Vậy, đâu là nguyên nhân?
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Chống ngập ở Hà Nội: Hành động ngay trên từng đường phố
13:40'
Sau mỗi cơn mưa lớn, chính quyền thành phố Hà Nội cùng các đơn vị chức năng đã nỗ lực tiêu thoát nước nhanh, giảm thiểu thiệt hại do úng ngập, đảm bảo đời sống dân sinh.
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội xử lý 22 sự cố về hạ tầng giao thông do ảnh hưởng bão số 11
13:14'
Đến thời điểm này Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông đã phát hiện và xử lý 22 sự cố về hạ tầng giao thông đường bộ.
-
Kinh tế & Xã hội
Ra mắt Cơ sở cấp cứu ngoại viện hiện đại tại Đặc khu Phú Quốc
11:50'
Sáng 9/10, tại Phú Quốc, Sở Y tế tỉnh An Giang phối hợp với Tập đoàn Vingroup ra mắt Cơ sở cấp cứu ngoại viện Phú Quốc, nhằm nâng cao khả năng cấp cứu và chăm sóc y tế khẩn cấp tại hiện trường.
-
Kinh tế & Xã hội
Nghi phạm phá hoại đường ống Dòng chảy phương Bắc kháng cáo lệnh bắt
11:01'
Công dân Ukraine Volodymyr Z., nghi phạm trong vụ phá hoại đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc năm 2022, đã nộp đơn kháng cáo lệnh tạm giam tại Ba Lan và phản đối dẫn độ sang Đức.
-
Kinh tế & Xã hội
Hàng chục hộ bất an với sạt lở nghiêm trọng bờ sông Bù Lu
11:00'
Nhiều năm qua, hàng chục hộ dân định cư dọc sông Bù Lu, xã Chân Mây - Lăng Cô, thành phố Huế luôn sống trong cảnh lo âu, bất an do tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng.
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội: Toàn bộ học sinh trở lại học trực tiếp, không còn trường bị ngập
10:59'
Sau vài ngày học trực tuyến do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ hoàn lưu bão số 10 và số 11, sáng 9/10, toàn bộ học sinh các cấp từ mầm non đến phổ thông trên địa bàn Hà Nội đã trở lại học trực tiếp.
-
Kinh tế & Xã hội
Động đất liên tiếp rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Mỹ
10:29'
Trong các ngày 7–9/10, nhiều trận động đất đã xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ, Guatemala và Panama với độ lớn từ 4,4 đến 5, không gây thiệt hại nghiêm trọng nhưng làm dấy lên lo ngại về hoạt động địa chấn.
-
Kinh tế & Xã hội
Công ty Thủy điện Sơn La mở 1 cửa xả đáy
10:22'
Để đảm bảo an toàn công trình và vận hành điều tiết các hồ chứa, vào lúc 10 giờ sáng 9/10, Công ty Thủy điện Sơn La mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Sơn La.
-
Kinh tế & Xã hội
Đức bãi bỏ luật nhập tịch nhanh sau 3 năm
10:05'
Quốc hội Đức đã bỏ phiếu bãi bỏ luật nhập tịch nhanh cho người nước ngoài, khôi phục thời gian cư trú tối thiểu 5 năm để xin quốc tịch, trong bối cảnh chính phủ mới siết chặt nhập cư.