BNEWS Khi đã xác định khối tài sản do hành vi tham nhũng mà có, các đơn vị chức năng cần có biện pháp kiên quyết thu hồi triệt để, trả lại cho chủ sở hữu, chủ quản lý hợp pháp hoặc sung công quỹ Nhà nước.
Trong phiên làm việc ngày 6/11, các đại biểu Quốc hội thảo luận về báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng...
Qua theo dõi phiên thảo luận của Quốc hội nhiều cử tri tỉnh đồng tình với nội dung của các báo cáo được trình bày tại hội trường. Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, cử tri cho rằng cần có biện pháp thu hồi tối đa tài sản do tham nhũng mà có.
* Quy rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân Cử tri Đinh Trường Thuận, thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết: Sau khi theo dõi phiên thảo luận về công tác tư pháp và phòng chống tham nhũng được tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình, cử tri nhận thấy kết quả công tác phòng chống tham nhũng có nhiều chuyển biến.Theo báo cáo, thiệt hại do tham nhũng được phát hiện là 59.750 tỷ đồng và 400 hecta đất. Tuy nhiên, tỷ lệ được thu hồi thấp hơn rất nhiều tài sản bị chiếm đoạt, cụ thể chỉ thu hồi được 7,82% về tiền, tài sản và 54,75% về đất... Những năm gần đây, tỷ lệ thu hồi có tăng nhưng chưa đạt yêu cầu.
Do vậy cử tri mong muốn, Quốc hội tiếp tục hoàn thiện pháp luật phòng chống tham nhũng theo hướng mở rộng hợp lý diện đối tượng kê khai tài sản; việc kê khai tài sản cần thực chất hơn; quy định những trường hợp cơ quan có thẩm quyền tiến hành xác minh tài sản một cách chủ động.
Qua quá trình tố tụng, khi đã xác định khối tài sản do hành vi tham nhũng mà có, các đơn vị chức năng cần có biện pháp kiên quyết thu hồi triệt để, trả lại cho chủ sở hữu, chủ quản lý hợp pháp hoặc sung công quỹ Nhà nước.
Mặt khác, các cơ quan chức năng trong quá trình xử lý tội phạm tham nhũng, bên cạnh chú trọng xử lý trách nhiệm hình sự cũng cần quan tâm đến việc áp dụng các biện pháp thu hồi được tối đa tài sản tham nhũng mà có.
Cử tri Nguyễn Tất Thắng, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Yên Bái cho biết: Mặc dù Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã vào cuộc rất quyết liệt nhưng tình trạng phá rừng rất nghiêm trọng ở một số địa phương đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, là một trong những nguyên nhân gây ra lũ lụt... Theo cử tri, nhiều vụ phá rừng quy mô lớn diễn ra trong một thời gian dài nhưng chậm được phát hiện và xử lý.Có những vụ cơ quan tư pháp dường như bất lực trước tình trạng này. Khởi tố được 25 vụ án nhưng không tìm được bị can, nghĩa là có vụ án phá rừng nhưng không tìm ra thủ phạm. Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo quyết liệt những địa phương để xảy ra tình trạng này, quy rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân để có hình thức xử lý nhằm chặn đứng tình trạng này
* Đi thẳng vào vấn đề "nóng" Qua theo dõi phiên thảo luận của các đại biểu, cử tri Đoàn Lương Khuệ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Bình đánh giá: Các đại biểu tham gia thảo luận sôi nổi, mang tính xây dựng, thể hiện ý thức trách nhiệm cao, đi thẳng vào những vấn đề “nóng” mà dư luận xã hội và cử tri quan tâm như phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm… Cử tri Đoàn Lương Khuệ đánh giá cao và tâm đắc với ý kiến thảo luận của đại biểu Mai Thị Phương Hoa, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định trong vấn đề thu hồi tài sản tham nhũng.Ông cho rằng: Cho dù cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát có làm tốt công tác điều tra, truy tố đến đâu, Tòa án có tuyên những bản án nghiêm khắc đến đâu mà không thu hồi được tài sản tham nhũng thì việc xử lý tham nhũng coi như chưa triệt để, không đạt được mục tiêu của Đảng và Nhà nước đã đề ra. Bởi đây là một trong những mục tiêu quan tâm hàng đầu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay...
Theo cử tri Đoàn Lương Khuệ, cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và phòng chống tham nhũng hiện nay là cuộc đấu tranh đầy cam go, phức tạp. Cử tri đề xuất, để các hoạt động tư pháp và cuộc đấu tranh phòng ngừa, chống tham nhũng, tội phạm có hiệu quả, cần nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý của Chính phủ và các cấp chính quyền; phát huy trách nhiệm của các ngành chức năng, đại diện cơ quan bảo vệ pháp luật trong xử lý các vụ việc.Các cấp, các ngành phải phối hợp chặt chẽ, xem xét thấu đáo ý kiến của nhân dân nhằm điều tra làm rõ vụ việc trước khi đưa ra kết luận cuối cùng. Các cán bộ trực tiếp của cơ quan bảo vệ pháp luật phải công tâm, khách quan, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để xem xét xử lý các vụ việc với quan điểm toàn diện, cụ thể, công khai, minh bạch, tránh phiến diện, từ đó hạn chế oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm...
Luật sư Lê Minh Tâm - cử tri ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũng nhất trí với báo cáo, đánh giá các hoạt động tư pháp, công tác phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2017 đã được trình bày tại Quốc hội. Các báo cáo đã thẳng thắn chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế với những dẫn chứng thuyết phục và có các kiến nghị, giải pháp quan trọng.Theo Luật sư Lê Minh Tâm: Công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua đã chuyển biến tích cực; tuy nhiên, hiệu quả còn thấp, chưa đáp ứng được ý nguyện của nhân dân. Đề cập về vấn đề cải cách tư pháp, Luật sư Lê Minh Tâm cho rằng, Hội thẩm nhân dân lâu nay vẫn do Hội đồng nhân dân các cấp bầu ra để tham gia trong Hội đồng xét xử, nhưng chưa phát huy đầy đủ năng lực, trách nhiệm.
Nên chăng, Hội thẩm nhân dân phải độc lập tuyệt đối, không lệ thuộc vào Tòa án nhân dân; nâng cao vai trò và năng lực tự chịu trách nhiệm; tăng phụ cấp trách nhiệm cho Hội thẩm nhân dân, hưởng chế độ riêng.
Với các ý kiến thảo luận của các đại biểu tại phiên thảo luận, cử tri Lê Minh Tâm cho rằng, đại biểu cần đi sâu vào chi tiết, tìm ra giải pháp cụ thể để giải quyết vấn đề. Đặc biệt, để tăng cường hiệu quả phòng, chống tham nhũng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng, cần tăng cường chức năng giám sát của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, chính trị xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng và nhất là vai trò giám sát của nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng./. >> Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV: Tham nhũng - vấn đề nhức nhối của quốc gia>> Hoàn thiện pháp luật về kê khai tài sản, phòng chống tham nhũng
Tin liên quan
Hoàn thiện pháp luật về kê khai tài sản, phòng chống tham nhũng
Thực tiễn qua xét xử và thi hành án cho thấy, việc thanh kiểm tra không phát hiện án tham nhũng, không xử lý người tham nhũng kịp thời là nguyên nhân dẫn đến việc tẩu tán tài sản, không thu hồi được.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamHĐND An Giang: 6 tháng cuối năm phải tăng trưởng GRDP trên 12,38%
HĐND tỉnh An Giang thống nhất mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GRDP cả năm 2026 đạt từ 10,71% trở lên. Để hoàn thành mục tiêu này, GRDP 6 tháng cuối năm phải đạt mức tăng trưởng từ 12,38% trở lên.
-
Kinh tế Việt NamThách thức thiết kế chính sách trong kỷ nguyên chuyển đổi đa tầng
Chuyển đổi số - xanh và chuyển đổi năng lượng đang mở ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra cho các nền kinh tế trước nhiều thách thức thiết kế chính sách trong kỷ nguyên chuyển đổi đa tầng.
-
Kinh tế Việt NamChuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên thành công tại Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc
Đường cất hạ cánh số 2 là hạng mục trọng điểm thuộc Dự án đầu tư mở rộng Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc phục vụ APEC 2027 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết 10-NQ/TW: Đón làn sóng FDI chất lượng cao từ Hàn Quốc
Hàn Quốc được đánh giá là một trong những đối tác tiên phong trong quá trình chuyển dịch từ đầu tư sản xuất sang nghiên cứu - phát triển và công nghệ cao tại Việt Nam.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam sẵn sàng cùng các nền kinh tế APEC chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác về quản lý rừng bền vững
Tại Hội nghị Bộ trưởng Lâm nghiệp APEC 2026 ở Trung Quốc, Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm quản lý rừng bền vững, đồng thời đề xuất 4 ưu tiên thúc đẩy hợp tác lâm nghiệp trong khu vực.
-
Kinh tế Việt NamThúc đẩy kinh tế nông thôn qua thương mại điện tử
Khi thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam ngày càng trưởng thành hơn, người tiêu dùng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn khi mua sắm trực tuyến.
-
Kinh tế Việt NamNông nghiệp Tây Ninh: Chuyển đổi số để nâng tầm giá trị
Với tổng kinh phí dự kiến cho Chương trình khuyến nông giai đoạn 2026 – 2030 hơn 38 tỷ đồng, đây được xem là đòn bẩy chiến lược để đưa nông sản Tây Ninh vươn tầm quốc tế.
-
Kinh tế Việt Nam"Bỏ phố về quê", thu tiền tỷ nhờ nuôi tôm 4.0
Trước những thách thức của biến đổi khí hậu và tình trạng xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long, ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long đang có sự chuyển dịch cơ cấu mạnh mẽ.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết 68-NQ/TW: Không đổi mới tư duy lãnh đạo, kinh tế khó lòng bứt phá
"Điểm nghẽn" tước đi năng lực đột phá của nền kinh tế đất nước nằm chính ở nơi nhạy cảm nhất. Đó là "Hệ điều hành" trong tư duy của những người đứng đầu.











