Cuba đã đón trên 4 triệu lượt khách quốc tế từ đầu năm đến nay

15:30' - 07/11/2017
BNEWS Bộ Du lịch Cuba ngày 6/11 cho biết lượng khách quốc tế tới đảo quốc Caribe này trong năm nay đã cán mốc 4 triệu lượt người, sớm tới 54 ngày so với năm ngoái.
Khách du lịch đi tour bằng xe đạp ở thủ đô Cuba. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là kết quả đáng khích lệ đối với Cuba trong bối cảnh hồi đầu tháng Chín vừa qua, siêu bão Irma đã tàn phá nhiều cơ sở du lịch quan trọng của đất nước này, cũng như những chính sách gần đây chính quyền Mỹ nhắm tới việc giảm lượng khách quốc tế tới “hòn đảo tự do”.

Hiện tại, Cuba đã hoàn thành mục tiêu khôi phục hoàn toàn các cơ sở du lịch bị ảnh hưởng bão trước mùa cao điểm (bắt đầu từ tháng 11), và với kết quả trên đảo quốc Caribe này hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu đề ra là đón 4,7 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay.

Trong nửa đầu năm 2017, doanh thu của ngành du lịch Cuba đạt 1,5 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mục tiêu đón 4,7 triệu khách quốc tế mà Cuba đề ra trong năm nay ước tăng 16,5% so với năm ngoái - năm đầu tiên “hòn đảo tự do” đón trên 4 triệu lượt khách nước ngoài. Dự kiến con số này sẽ tăng lên 5 triệu lượt người vào năm 2018.

Hiện tại Cuba có 67.800 phòng khách sạn, con số dự kiến sẽ tăng lên 68.200 phòng vào cuối năm nay, một phần trong kế hoạch xây 100.000 phòng khách sạn tới năm 2030.

>>>Cuba cấp phép cho công ty đầu tiên của Mỹ tại đặc khu Mariel

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục