Danh tính các nạn nhân trong vụ ngạt khí hầm khai thác vàng tại Quảng Nam

08:57' - 13/04/2016
BNEWS Danh tính các nạn nhân trong vụ ngạt khí độc từ hầm khai thác vàng trái phép tại Quảng Nam đã được xác định.
Chỉ có 1/5 phu vàng bị ngạt khí còn sống sót. Ảnh: nld.com.vn

Về vụ ngạt khí độc từ hầm khai thác vàng trái phép làm 4 người tử vong trên địa bàn thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, Quảng Nam vào ngày 12/4 (TTXVN đã đưa tin), theo Công an huyện Nam Giang đã xác định được danh tính các nạn nhân tử vong.

Đó là Nguyễn Kim Vui, sinh năm 1989, thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang; Mông Văn Hiếu, Mông Văn Sơn và Mông Văn Nam đều là dân tộc Khơ Mú, bản Sa Va, xã Bồ Thám, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Nạn nhân được lực lượng cứu hộ cứu sống từ trong hầm là Cút Văn Dung (bản Sa Va, xã Bồ Thám, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam.

Hai nạn nhân may mắn kịp thoát ra ngoài hầm là Và Bá Nhia (sinh năm 1993, bản Xàm Xú, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) và Cút Văn Hoành (sinh năm 1987, bản Sa Va, xã Bồ Thám, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An).

Huyện Nam Giang đã quyết định hỗ trợ 5 triệu đồng đối với mỗi nạn nhân tử vong và 3 triệu đồng cho người bị thương./.

Xem thêm:

Ngạt khí độc từ hầm khai thác vàng trái phép, 4 người tử vong

Hải Phòng: Một chết, một hôn mê do bị ngạt khí bếp than

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục