Dầu châu Á kết thúc đợt giảm giá 6 phiên

17:43' - 17/06/2016
BNEWS Tại thị trường Singapore, giá dầu West Texas Intermediate tăng 37 xu Mỹ (0,80%) lên 46,58 USD/thùng trong khi giá dầu Brent tăng 57 xu Mỹ (1,21%) lên 47,76 USD/thùng.
Dầu châu Á ngày 17/6 kết thúc đợt giảm giá 6 phiên. Ảnh: reuters

Ngày 17/6, giá dầu châu Á tăng trở lại sau sáu ngày sụt giảm khi đồng USD đi xuống so với hầu hết đồng tiền chủ chốt khác trong bối cảnh những lo ngại về việc nước Anh ra đi hay ở lại Liên minh châu Âu (EU) lắng dịu.

Trước đó, tính đến cuối giao dịch 16/6, giá dầu WTI đã giảm 10% trong sáu ngày qua từ mức cao nhất trong 11 tháng trong tuần trước đó trong khi giá dầu Brent hạ 9%.

Theo nhà phân tích Bernard Aw thuộc Market Strategist tại IG Markets Singapore, đồng USD giảm giá nhẹ vào đầu ngày 17/6 và điều này đã cải thiện niềm tin vào dầu.

Tuy nhiên, khi giá dầu vẫn cao hơn khoảng 80% so với mức thấp nhất trong 13 năm vào tháng 2/2016, nhiều công ty dầu đang đưa thêm các giàn khoan dầu hoạt động trở lại vì nhận thấy triển vọng sinh lời, động thái mà theo giới phân tích càng khơi lại mối lo dư cung trên thị trường dầu mỏ thế giới.

Xem thêm:

Giá vàng châu Á 17/6 chạm “đỉnh” trong gần 2 năm

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục