Đe dọa đánh bom: Pháp sơ tán Văn phòng công tố tài chính ở Paris

19:05' - 20/03/2017
BNEWS Văn phòng công tố tài chính Pháp ở trung tâm thủ đô Paris đã phải sơ tán khẩn cấp do có đe dọa đánh bom. Cảnh sát đã được huy động tới khu vực này để tìm kiếm chất nổ.
Đe dọa đánh bom: Pháp sơ tán Văn phòng công tố tài chính ở Paris. Ảnh: AFP

Một nguồn tin cảnh sát xác nhận các lực lượng an ninh đã được lệnh lục soát tòa nhà để truy tìm chất nổ và nhiệm vụ này có thể phải mất nhiều giờ.

Trong khi đó, nguồn tin tòa án cho biết cảnh báo bom được đưa ra sau một cuộc điện thoại nặc danh.

Văn phòng công tố tài chính đã trở thành tâm điểm của một số vụ việc gây sự chú ý của dư luận trong những tuần qua, trong đó có cuộc điều tra về cáo buộc sai phạm tài chính của các ứng cử viên hàng đầu tranh cử Tổng thống Pháp như bà Marine Le Pen - Chủ tịch đảng cực hữu Mặt trận quốc gia (FN) và ông Francois Fillon thuộc đảng cánh hữu "Những người Cộng hòa" (LR)./.

Xem thêm:

>>> Pháp: Những tình tiết mới về vụ tấn công ở sân bay Orly

>>> Bom thư phát nổ tại Văn phòng đại diện IMF tại Paris

>>> Xả súng tại một trường học ở Pháp làm nhiều người bị thương

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục