Dịch vụ đóng góp trên 50% cho GDP Trung Quốc

17:13' - 22/01/2017
BNEWS Lĩnh vực dịch vụ chiếm 51,5% GDP của Trung Quốc trong năm 2016, tăng 1,4 điểm phần trăm so với năm 2015 - năm tỷ trọng lĩnh vực dịch vụ trong GDP của Trung Quốc lần đầu vượt ngưỡng 50%.
Dịch vụ đóng góp trên 50% cho GDP Trung Quốc. Ảnh minh họa: Advantour

Theo số liệu mới công bố của Cơ quan Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS), lĩnh vực dịch vụ chiếm 51,5% Tổng sản phẩm quốc dân (GDP) của nước này trong năm 2016, tăng 1,4 điểm phần trăm so với năm 2015 - năm tỷ trọng lĩnh vực dịch vụ trong GDP của Trung Quốc lần đầu vượt ngưỡng 50%. Bên cạnh đó, đầu tư vào lĩnh vực này tăng 10,9% so với năm 2015 lên 34.600 tỷ NDT (5.046 tỷ USD) trong năm 2016.
Cùng ngày, NBS cũng công bố số liệu cho thấy sản lượng công nghiệp năm 2016 của nước này tăng 6% so với năm 2015, phần lớn nhờ ngành công nghệ cao tăng 10,8%. Trong nỗ lực tái cơ cấu và tối ưu hóa ngành công nghiệp, Trung Quốc đặt mục tiêu giảm tình trạng dư thừa công suất trong các ngành và lĩnh vực truyền thống như sắt và thép, trong khi đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực mới nổi.
Cũng theo NBS, đầu tư tài vào sản cố định của Trung Quốc chỉ tăng 8,1% trong năm 2016, giảm so với con số 10% của năm 2015 và 15,7% vào năm 2014. Ngược lại, doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng lại khá lạc quan khi tăng 10,4% so với năm 2015, lên 33.230 tỷ NDT nhờ các chính sách thúc đẩy tiêu dùng.
Bên cạnh đó, thu nhập khả dụng bình quân đầu người của Trung Quốc tăng 6,3% lên 23.821 NDT (3.469 USD) trong năm 2016, thấp hơn mức tăng 7,5% ghi nhận vào năm 2015. Trong đó, thu nhập của các hộ gia đình ở thành thị gấp gần 3 lần con số ở nông thôn. Để xây dựng một xã hội thịnh vượng vừa phải, Trung Quốc đặt mục tiêu đến năm 2020 tăng gấp đôi thu nhập bình quân đầu người ở cả thành thị và nông thôn so với năm 2010.
Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã tăng trưởng 6,7% trong năm 2016, mức tăng thấp nhất trong 26 năm qua, song vẫn nằm trong mục tiêu tăng trưởng 6,5-7% của chính phủ.

>>> Trung Quốc có thể sẽ hạ mục tiêu tăng trưởng trong năm 2017

>>> Trung Quốc đồng ý nhập khẩu thịt trâu từ Ấn Độ

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục