Doanh thu phòng vé toàn cầu lập kỷ lục trong năm 2017

14:44' - 05/04/2018
BNEWS Hiệp hội điện ảnh Mỹ (MPAA) ngày 4/4 công bố báo cáo cho thấy doanh thu phòng vé toàn cầu đã đạt mức kỷ lục 40,6 tỷ USD trong năm 2017.

Doanh thu phòng vé toàn cầu đã đạt mức kỷ lục 40,6 tỷ USD trong năm 2017, trong bối cảnh thị trường điện ảnh Trung Quốc có dấu hiệu hồi phục sau khi chững lại vào năm 2015 còn thị trường Bắc Mỹ dường như kém hấp dẫn khán giả.

Theo số liệu thống kê của MPAA, doanh thu phòng vé trên toàn cầu năm 2017 tăng 5% so với năm trước đó, chủ yếu nhờ thành công của các bộ phim bom tấn như "Star Wars: The Last Jedi", "Beauty and the Beast" và "Wonder Woman".

Tại thị trường Bắc Mỹ, doanh thu phòng vé trong năm 2017 đạt mức 11,1 tỷ USD, giảm chút ít so với con số kỷ lục hồi năm ngoái là 11,4 tỷ USD.

Trong khi đó, doanh thu phòng vé ở các thị trường ngoài nước Mỹ đã tăng 7% (đạt 29,5 tỷ USD), với sự trỗi dậy ấn tượng của thị trường điện ảnh Trung Quốc. Ngoài ra, trong nhóm 5 thị trường ấn tượng nhất ngoài nước Mỹ, còn có Nhật Bản, Anh, Ấn Độ và Hàn Quốc.

Số phòng chiếu phim trên thế giới cũng tăng 8% trong năm 2017, lên mức hơn 170.000 phòng. Dẫn đầu mức tăng trưởng này là khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Số liệu thống kê cho thấy các khoản chi cho lĩnh vực giải trí tại gia đình cũng đã tăng 11% lên mức 47,8 tỷ USD. Số đăng ký các dịch vụ video trực tuyến trên thế giới tăng 33% lên mức 446,8 triệu thuê bao.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành MPAA Charles Rivkin nhấn mạnh: "Với nhiều câu chuyện và nhiều phương tiện kể chuyện hơn bao giờ hết, ngành công nghiệp của chúng tôi tiếp tục thích nghi với một thế giới luôn thay đổi.

Thị trường giải trí toàn cầu đang mở rộng trên nhiều mặt trận, không ngừng đổi mới để mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho khán giả trên toàn thế giới"./.

>>>Vin Diesel là ngôi sao thành công nhất phòng vé

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục