Kinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu

  • Phạm Hải/vnanet.vn

BNEWS Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: THX/TTXVN

Những biến động này đang đặt ra nhiều thách thức đối với đời sống người dân, khả năng tiếp cận tín dụng cũng như hoạt động của doanh nghiệp.

Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn dự báo giá năng lượng tiếp tục ở mức cao trong thời gian còn lại của năm 2026. Bên cạnh đó, hiện tượng El Niño trong quý IV/2026 có thể tác động đến giá lương thực và nông sản. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 8/2026 đạt dưới mức 50, cho thấy khó khăn tập trung ở các hộ thu nhập thấp.

Kasikorn dự báo kinh tế Thái Lan sẽ chỉ tăng trưởng 1,7% trong 6 tháng cuối năm nay, thấp hơn mức 2,4% của nửa đầu năm, đưa tăng trưởng cả năm xuống khoảng 2%. Lãi suất chính sách có thể duy trì ở mức 1% đến cuối năm, trong khi lạm phát có khả năng tăng trở lại.

Theo chuyên gia Thakorn Piyaphan của Ngân hàng TMBThanachart (ttb), người có thu nhập dưới 30.000 baht (923 USD)/tháng đang trở thành “nhóm dễ tổn thương mới”, đặc biệt tại Bangkok. Trước đây, ngưỡng thu nhập của nhóm này là dưới 15.000 baht/tháng. Thu nhập không theo kịp chi phí sinh hoạt khiến áp lực chi tiêu và nợ gia tăng.

Dù nợ hộ gia đình có dấu hiệu ổn định nhờ các biện pháp hỗ trợ và cơ cấu lại nợ, các tổ chức tài chính vẫn thận trọng khi mở rộng tín dụng. Theo ông Thakorn, nếu thu nhập không tăng, việc xử lý nợ khó đạt hiệu quả bền vững.

Tăng trưởng tín dụng của Thái Lan năm 2026 dự kiến chỉ đạt khoảng 0,5%. Tín dụng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) chưa phục hồi, còn tỷ lệ nợ xấu tại các ngân hàng thương mại có thể tăng từ 2,76% vào cuối quý II/2026 lên 2,8-3% vào cuối năm nay.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan Withai Ratanakorn cho biết tín dụng dành cho SME đã tăng trưởng âm trong 16 quý liên tiếp. Tỷ lệ SME thuộc nhóm “zombie”, tức lợi nhuận không đủ trả lãi vay, tăng từ 2,7% năm 2013 lên 5,7% năm 2024.

Trong bối cảnh sức mua suy giảm, nhiều doanh nghiệp đang điều chỉnh hoạt động để duy trì dòng tiền. Trong lĩnh vực nhà hàng, Giám đốc điều hành Tập đoàn Makuro Chakrit Saisombun cho biết người tiêu dùng giảm chi tiêu, khiến một số nhà hàng phải đóng cửa hoặc thu hẹp mạng lưới.

Trong bối cảnh giá dầu thế giới vượt 100 USD/thùng, Chính phủ Thái Lan đang xem xét gia hạn chương trình “Thai Chuay Thai Plus” theo tỷ lệ 60/40 để hỗ trợ giảm chi phí sinh hoạt. Khoảng 26 triệu người đã sử dụng chương trình “Thai Chuay Thai Plus”, trong khi 13 triệu người sử dụng thẻ phúc lợi nhà nước, nâng tổng số người hưởng lợi từ các biện pháp hỗ trợ lên khoảng 40 triệu người.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Ekniti Nitithanprapas cho biết chính phủ đang cân nhắc phương án và thời gian gia hạn chương trình này. Phần lớn cửa hàng tham gia mong muốn chương trình kéo dài thêm 1-2 tháng. Bộ Tài chính dự kiến đưa ra kết luận về vấn đề này vào cuối tháng 9/2026.

Phạm Hải/vnanet.vn

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục