Đồn đoán xung quanh cuộc họp OPEC đẩy giá dầu châu Á đi lên

15:54' - 25/05/2017
BNEWS Giá dầu châu Á phiên 25/5 đi lên trước khả năng Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) sẽ gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng cho đến đầu năm 2018.
Đồn đoán xung quanh cuộc họp OPEC đẩy giá dầu châu Á đi lên. Ảnh: EPA

Vào lúc 13 giờ 51 phút giờ Việt Nam, tại Sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu thô Brent tăng 0,43 USD (0,8%) lên 54,39 USD/thùng. Còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 0,38 USD (0,8%) lên 51,74 USD/thùng. Theo thống kê, cả hai mặt hàng này đều tăng hơn 16% so với mức thấp được ghi nhận trong tháng Năm.
Theo nhà phân tích Jeffrey Halley, thuộc OANDA tại Singapore, thị trường đang đồn đoán rằng thỏa thuận giảm sản lượng mà các nước sản xuất dầu mỏ trong và ngoài OPEC đã nhất trí thực hiện từ đầu năm nay sẽ kéo dài thêm từ 9 đến 12 tháng. Thông tin trên đã hỗ trợ giá "vàng đen".
Công ty tư vấn năng lượng, Wood Mackenzie dự báo nếu các nước OPEC nhất trí gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng cho đến cuối năm 2018 tại cuộc họp diễn ra tại Vienna (Áo) ngày 25/5, mức giá trung bình của dầu Brent có thể sẽ tăng lên 63 USD/thùng năm 2018. Mức giá bình quân của dầu Brent là 53,90 USD/thùng trong các tháng đầu năm nay.

>>>Giá dầu giảm trước khả năng Mỹ bán bớt lượng dầu dự trữ

>>>Giá dầu thế giới vẫn giữ dược đà tăng

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục