Giá dầu giảm trước khả năng Mỹ bán bớt lượng dầu dự trữ

16:21' - 23/05/2017
BNEWS Trong phiên giao dịch chiều 23/5. giá dầu đi xuống tại thị trường châu Á sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất sẽ bán một nửa lượng dầu dự trữ chiến lược của nước này.
Giá dầu châu Á giảm. Ảnh: Reuters

Động thái trên diễn ra giữa bối cảnh các nước trong và ngoài OPEC đang nỗ lực cắt giảm sản lượng nhằm thắt chặt nguồn cung.

Tại sàn giao dịch điện tử Singapore phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn hạ 43 xu Mỹ (giảm 0,8%), xuống 53,44 USD/thùng. Trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng mất 42 xu (0,8%), xuống 50,71 USD/thùng.

Theo văn bản dự thảo đưa ra ngày 22/5, Nhà trắng sẽ bán một nửa lượng dầu dự trữ chiến lược trong kho từ năm 2018 tới 2027 (bắt đầu từ tháng 10/2018). Ngoài ra, Mỹ có thể sẽ đẩy mạnh khai thác "vàng đen" tại Alaska. Dự thảo ngân sách này sẽ được trình lên Quốc hội Mỹ vào ngày 23/5.

Hiện Mỹ là quốc gia có lượng dầu mỏ dự trữ chiến lược (SPR) nhiều nhất thế giới, với khoảng 688 triệu thùng và đủ để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ trên toàn cầu trong một tuần.

Trong khi đó, các nước trong và ngoài Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đang thực thi thỏa thuận cắt giảm sản lượng 1,8 triệu thùng/ngày tổng cộng cho tới hết tháng 6/2017 nhằm hỗ trợ giá dầu. Cuộc họp giữa các nước này vào ngày 25/5 tới được kỳ vọng sẽ kéo dài thời gian thực hiện thỏa thuận cắt giảm sản lượng tới cuối năm nay hoặc hết quý I/2018.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục