Đồng USD ngày 14/11 mạnh lên kéo chứng khoán châu Á đi xuống

12:57' - 14/11/2016
BNEWS Trong phiên sáng nay 14/11, đồng USD được giao dịch ở mức 107,37 yen/USD, tăng cao so với mức giao dịch 106,67 yen/USD tại thị trường New York trong phiên trước đó.
Đồng USD ngày 14/11 mạnh lên kéo chứng khoán châu Á đi xuống. Ảnh minh họa: EPA/TTXVN

Trong phiên giao dịch ngày 14/11, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều giảm điểm và đồng USD mạnh lên, trong bối cảnh thị trường đón nhận các số liệu kinh tế khởi sắc của Nhật Bản song các nhà đầu tư lo lắng của về ảnh hưởng lâu dài khi ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.

Kết thúc phiên này, chỉ số MSCI khu vực châu Á- Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm 1,1 %. Tại phiên mở cửa thị trường Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng giảm 1,12% (252,46 điểm) xuống 22.278,63 điểm.

Còn tại Thượng Hải, chỉ số Shanghai Composite cũng giảm 0,26% (8,33 điểm) xuống 3.187,71 điểm. Chỉ số KOSPI tại thị trường Seoul của Hàn Quốc giảm 0,13% (2,47 điểm) xuống 1.986,95 điểm chỉ trong 15 phút đầu phiên giao dịch.

Trong khi đó, tại thị trường Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,53% (266,05 điểm) lên 17.640,84 điểm.

Đồng USD tăng lên mức cao trong 9 tháng qua tại thị trường châu Á trong phiên đầu tuần do tâm lý lo ngại trước nguy cơ lạm phát tăng cao và thâm hụt ngân sách nới rộng đẩy lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ lên cao hơn. Tình hình này có thể làm nhiều quỹ rút vốn khỏi các thị trường mới nổi để đầu tư vào trái phiếu chính phủ Mỹ.

Trong phiên sáng nay, đồng USD được giao dịch ở mức 107,37 yen/USD, tăng cao so với mức giao dịch 106,67 yen/USD tại thị trường New York trong phiên trước đó.

>>> Tỷ giá USD hôm nay 14/11

>>> Thị trường vàng thế giới ổn định trở lại trong phiên đầu tuần

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục