Chứng khoán châu Á lên xuống bất nhất sau bầu cử Mỹ

16:37' - 11/11/2016
BNEWS Các thị trường chứng khoán châu Á ngày 11/11 biến động trái chiều do lo ngại rằng lãi suất cao hơn dưới sự điều hành của ông Donald Trump sẽ khuấy động tình trạng rút vốn khỏi khu vực châu Á.
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đảo chiều đi lên sau chiến thắng của ông D. Trump. Ảnh: Kyodo

Đây cũng là nguyên nhân khiến các đồng tiền của nhiều thị trường đang nổi đua nhau mất giá trong phiên này. 

Kết thúc phiên cuối tuần, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đảo chiều đi lên sau hai phiên có nhiều biến động do giới đầu tư đang tư đang gửi gắm hy vọng vào các chính sách "thân thiện" với doanh nghiệp và các biện pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế Mỹ của ông Trump sau khi ông bất ngờ giành chiến thắng trước ứng cử viên Hillary Clinton của đảng Dân chủ.

Thêm vào đó, việc đồng USD lên giá trước đồng yen của Nhật Bản cũng giúp các nhà xuất khẩu đất nước "Mặt Trời mọc" hưởng lợi và đẩy chỉ số Nikkei tăng 30,37 điểm (0,18%), lên 17.374,79 điểm. Tính chung cả tuần qua, chỉ số này tăng 2,78%.

Tại thị trường Sydney, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia cũng tiến 41,90 điểm (0,79%), lên 5.370,70 điểm. Nhóm cổ phiếu ngành nguyên liệu và tài chính dẫn đầu đà tăng này sau khi kết quả bầu cử tổng thống Mỹ tạo áp lực giảm lên các cổ phiếu lãi suất cao thuộc lĩnh vực dịch vụ công cộng và bất động sản.

Tuy nhiên, tại thị trường Seoul, chỉ số KOSPI của Hàn Quốc lại giảm 18,17 điểm (0,91%), xuống 1.984,43 điểm. Trong khi đó, hai thị trường chứng khoán chủ chốt khác là Thượng Hải và Hong Kong cũng biến động ngược chiều nhau, giữa lúc ngày càng nhiều người lo ngại rằng các chính sách của ông Trump sẽ ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu và đẩy lãi suất của Mỹ tăng nhanh.

Khép lại phiên này, chỉ số Hang Seng giảm mạnh 308,02 điểm (1,35%), xuống 22.531,09 điểm. Còn chỉ số Shanghai Composite lại tăng 24,76 điểm (0,78%), lên 3.196,04 điểm.

>>> Chỉ số Dow Jones lập kỷ lục cao mới sau cuộc bầu cử ở Mỹ

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục