BNEWS Chủ tịch Fed và các đồng sự đã đưa ra một thông điệp dành cho giới chính trị gia là kinh tế Mỹ cần tăng chi tiêu công để tăng trưởng cao hơn.
Trong khi các thị trường đang chờ đợi thông điệp mới nhất của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Janet Yellen về định hướng chính sách tiền tệ, bà Yellen và các đồng sự đã đưa ra một thông điệp dành cho giới chính trị gia là kinh tế Mỹ cần tăng chi tiêu công để tăng trưởng cao hơn.
Trong vài tuần qua, bà Yellen và ba quan chức khác của Fed đã kêu gọi chính phủ tăng cường chi tiêu và thực hiện những giải pháp khác để ứng phó với tình trạng tăng trưởng ì ạch, năng suất lao động trì trệ và đầu tư doanh nghiệp yếu kém. Fed không có ảnh hưởng trực tiếp đối với chính sách tài khóa và các quan chức thường hạn chế thảo luận chi tiết về vấn đề này. Các quan chức hàng đầu của Fed, từ bà Yellen đến cựu lãnh đạo ngân hàng và quan chức chính phủ dưới thời của Tổng thống Bush, Jerome Powell, đều gửi những tín hiệu mạnh mẽ đến vị Tổng thống tiếp theo của Mỹ và Quốc hội nước này về những giới hạn mà họ sẽ phải đối mặt trong việc hoạch định chính sách tiền tệ. Chủ tịch Yellen dự kiến có bài phát biểu tại hội nghị thường niên các quan chức ngành ngân hàng vào lúc 21 giờ 00 giờ Việt Nam ngày 26/8. Liên quan đến sự kiện này, các nhà đầu tư muốn tìm kiếm “tín hiệu” mới từ Fed về chính sách tiền tệ cũng như lộ trình điều chỉnh lãi suất của nền kinh tế lớn số một thế giới trong năm nay. Phó Chủ tịch Fed Stanley Fischer cho biết chính sách tiền tệ sẽ là không đủ để ứng phó với các vấn đề dài hạn như sức tăng năng suất chững lại. Nhận định của ông Fischer dựa trên một điểm khó khăn của đà hồi phục kinh tế của Mỹ là đầu tư doanh nghiệp đã giảm xuống dưới mức của các năm trước đây và giới doanh nghiệp dường như không còn “mặn mà” với chi phí đi vay thấp.Theo số liệu thống kê của Chính phủ Mỹ, đầu tư doanh nghiệp hàng năm của Mỹ kể từ năm 2008 đến nay trung bình thấp hơn một điểm phần trăm so với mức trung bình của một thập niên trước đó.
Đáng chú ý là nhu cầu đầu tư vào hệ thống cơ sở hạ tầng lâu đời của Mỹ là một điểm chung hiếm hoi trong quan điểm về điều hành nền kinh tế của cả hai ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ. Trong khi bà Hillary Clinton đề xuất chương trình đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá 275 tỷ USD, ông Donald Trump còn đưa ra con số gấp đôi mức trên.>>> Chứng khoán toàn cầu đi xuống, chờ Fed hé lộ chính sách lãi suấtTin liên quan
Chứng khoán châu Á 26/8 chờ tin từ Jackson Hole
Chiều 26/8, phần lớn các chỉ số chứng khoán châu Á đều đỏ màu giữa bối cảnh giao dịch cầm chừng, chờ phát biểu của Chủ tịch Fed Janet Yellen tại hội nghị thường niên ở Jackson Hole, Wyoming.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.












