Giá dầu châu Á sụt giảm trước kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh và Năm Mới

16:31' - 23/12/2016
BNEWS Trong phiên 23/12, giá dầu châu Á đi xuống trước kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh và Năm Mới, xóa sạch mức tăng trong phiên trước đó trong bối cảnh các nhà giao dịch bán ra chốt lời.
Giá dầu châu Á 23/12 sụt giảm trước lễ Giáng sinh. Ảnh: Reuters

Tại Singapore, vào lúc 13 giờ 16 phút (giờ Việt Nam), giá dầu Brent Biển Bắc kỳ hạn giao tháng 2/2017 giảm 20 xu Mỹ (0,4%) xuống 54,85 USD/thùng, sau khi chốt phiên trước đó với mức tăng 1,1%. Còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 26 xu Mỹ (0,5%) xuống 52,69 USD/thùng sau khi tăng 0,9% trong phiên trước.

Jonathan Barratt, Giám đốc phụ trách mảng đầu tư của Ayers Alliance (Sydney) nhận định xu hướng giảm giá trên thị trường năng lượng diễn ra do một số giao dịch bán ra chốt lời và đồng USD ở mức cao so với rổ tiền tệ.

Chỉ số đồng USD đã giảm nhẹ trong ngày 23/12, nhưng vẫn gần mức đỉnh của 14 năm qua là 103,65 hồi đầu tuần này.

Giá dầu đang được giao dịch quanh mức cao nhất kể từ giữa năm 2015 nhờ thỏa thuận cắt giảm sản lượng khoảng gần 1,8 triệu thùng/ngày từ 1/1/2017 của các nước sản xuất dầu trong và ngoài Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).

Ông Barratt dự báo giá dầu Mỹ sẽ được giao dịch ở mức 60 USD/thùng, còn giá dầu Brent ở mức khoảng 62-63 USD/thùng trong quý đầu của năm 2017.

Trong khi đó, Talal Nasser Al Athbi, người đứng đầu Văn phòng củaT ổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ Arập (OAPEC) dự đoán nguồn cung và cầu trên thị trường năng lượng toàn cầu sẽ cân bằng trở lại trong quý I hoặc quý II/2017.

>>>Giá vàng chiều 23/12 tăng nhẹ

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục