Giá dầu giảm, Dow Jones vẫn vượt ngưỡng 18.000 điểm

08:49' - 19/04/2016
BNEWS Ngày 18/4, các sàn chứng khoán Âu-Mỹ đồng loạt tăng điểm bất chấp việc các nước xuất khẩu dầu mỏ chủ chốt không đạt được thỏa thuận về “đóng băng” sản lượng dầu trong cuộc họp tại Doha, Qatar.
Giá dầu giảm, Dow Jones vẫn vượt ngưỡng 18.000 điểm. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,6% lên khép phiên ở 18.004,16 điểm, chỉ số S&P 500 và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite đồng loạt tiến 0,7% và 0,4% lên các mức tương ứng 2.094,34 điểm và 4.960,02 điểm.

Chỉ số Dow Jones đã khép phiên 18/4 vượt ngưỡng 18.000 điểm lần đầu tiên sau chín tháng sau khi giá cổ phiếu của hai hãng sản xuất dầu mỏ Chevron và ExxonMobil đi lên. 

Trong khi đó, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các sàn chứng khoán châu Âu cũng đồng loạt “xanh sàn” với chỉ số FTSE 100 trên sàn London và DAX 30 của Đức lần lượt tăng 0,2% và 0,7% lên 6.353,52 điểm và 10.120,31 điểm, chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 0,3% lên khép phiên tại mức 4.506,84 điểm; còn chỉ số EURO STOXX 50 cũng tiến 0,3% lên 3.604,03 điểm. 

Art Hogan, chiến lược gia về thị trường đến từ hãng cung cấp các dịch vụ chứng khoán Wunderlich Securities cho hay giá dầu đã không biến động mạnh như dự kiến khi cuộc họp tại Doha kết thúc trong thất bại.

Jack Ablin, chuyên gia về đầu tư đến từ ngân hàng BMO, cho hay những quan ngại về việc giá dầu xuống thấp là một “chỉ dấu” của suy thoái kinh tế toàn cầu đã lắng dịu trong bối cảnh các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đang “ra sức” nới lỏng các chính sách tiền tệ để hỗ trợ nền kinh tế. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục