Giá dầu tăng trước khả năng OPEC tiếp tục cắt giảm sản lượng

16:10' - 29/03/2018
BNEWS Giá dầu tăng trong phiên 29/3 tại châu Á khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà cung cấp khác dự kiến tiếp tục cắt giảm sản lượng đến hết năm 2018 và có thể sẽ kéo dài sang năm 2019.
Giá dầu tăng trước khả năng OPEC tiếp tục cắt giảm sản lượng. Ảnh minh họa: Reuters
Tại Singapore vào lúc 14 giờ 29 phút theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ giao kỳ hạn tăng 0,25 USD, hay 0,4%, lên 64,63 USD/thùng. Trong khi giá dầu Brent kỳ hạn tăng 0,23 USD (0,3%) lên 69,76 USD/thùng.

OPEC cùng một nhóm các nước sản xuất dầu mỏ bên ngoài tổ chức này, trong đó có Nga, đã bắt đầu cắt giảm sản lượng vào năm 2017 để hạn chế tình trạng dư cung và đẩy giá dầu đi lên. Dầu Brent đã tăng giá khoảng 25% kể từ đó, dẫn đến việc có những đồn đoán về khả năng thỏa thuận cắt giảm sản lượng sẽ chấm dứt. Tuy nhiên, các nguồn tin từ OPEC tuần này cho biết các nước trong và ngoài OPEC dự kiến sẽ duy trì thỏa thuận trên cho đến hết năm 2018.

Dù vậy, giá dầu Brent vẫn ở mức dưới 70 USD/thùng và dầu thô của Mỹ vẫn ở mức dưới 65 USD/thùng, do dự trữ và sản lượng dầu thô của Mỹ gia tăng.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ ngày 28/3 cho biết, dự trữ dầu thô thương mại của Mỹ tăng 1,6 triệu thùng trong tuần trước, lên 429,95 triệu thùng. Sản lượng dầu thô của nước này chạm mức kỷ lục 10,43 triệu thùng/ngày, vượt nước xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu là Saudi Arabia. Hiện chỉ có Nga đang là nước sản xuất nhiều hơn Mỹ, với 11 triệu thùng/ngày.

Tại Trung Quốc, dầu thô kỳ hạn ở Thượng Hải mở cửa phiên này giảm gần 2%, trước khi chốt phiên ở mức 409,7 nhân dân tệ (65,18 USD)/thùng vào lúc 14 giờ. Kể từ khi được giao dịch vào ngày 26/3, hợp đồng đồng này giảm 10%.

>> Xem thêm: Các nước sản xuất dầu mỏ chủ chốt muốn giám sát chặt chẽ nguồn cung

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục