Giá dầu thế giới đảo chiều đi xuống

08:43' - 17/03/2017
BNEWS Trong phiên giao dịch ngày 16/3, giá dầu thô thế giới đảo chiều đi xuống sau khi số liệu mới cho thấy dự trữ dầu thô ở Mỹ mặc dù giảm trong tuần trước, nhưng vẫn ở gần mức cao kỷ lục.
Giá dầu thế giới đảo chiều đi xuống. ẢNh: AFP

Kết thúc phiên này, tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ giao tháng 4/2017 giảm 11 xu Mỹ xuống 48,75 USD/thùng. Tại London, giá dầu Brent giao tháng 5/2017 giảm 7 xu Mỹ xuống 51,74 USD/thùng.

Theo báo cáo từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 10/3 đã giảm hơn 200.000 thùng, xuống 528,2 triệu thùng, tuy nhiên vẫn tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước.

Các chuyên gia cho rằng dự trữ dầu thô ở Mỹ tăng cao đã "bù" vào lượng dầu mỏ mà các nước thành viên trong Hiệp hội Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) tiến hành cắt giảm theo thỏa thuận. Điều này làm các nhà đầu tư lo ngại về khả năng tình trạng dư dôi nguồn cung trên thị trường năng lượng thế giới sẽ còn kéo dài.

Tuần trước, giá dầu giao kỳ hạn đã mất hơn 8%, mức giảm sâu nhất kể từ đầu tháng 11/2016, do dự trữ dầu thô của Mỹ leo lên mức cao kỷ lục.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục