BNEWS Ngày 9/1, giá lạnh khắc nghiệt vẫn tiếp tục bủa vây nhiều khu vực ở miền Bắc Ấn Độ, thậm chí một số vùng còn hứng chịu tuyết rơi dày hay ghi nhận hiện tượng đóng băng.
Nhiệt độ thấp nhất ghi nhận được tại thủ đô New Delhi sáng 9/1 là 5 độ C. Do đó, giới chức sở tại đã cho phép kéo dài kỳ nghỉ Đông của các trường học đến ngày 14/1. Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực Kupwara và khu nghỉ dưỡng nổi tiếng Gulmarg, đều nằm ở phía Bắc Kashmir lần lượt là 5,5 độ C và 10,6 độ C.
Đáng chú ý, nhiệt độ giảm đột ngột tại nhiều khu vực ở bang miền Tây Rajasthan, trong đó huyện Churu ghi nhận nhiệt độ thấp nhất 0,7 độ C kèm hiện tượng đóng băng.
Tại khu vực Pilani thuộc bang miền Bắc Haryana, nền nhiệt thấp nhất là 1,4 độ C.
Truyền thông Ấn Độ đưa tin từ đầu Năm Mới, chỉ riêng tại thủ đô New Delhi đã có tới 44 người vô gia cư thiệt mạng do giá rét. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt cùng lớp sương mù dày đặc cũng tiếp tục gây bất lợi cho hoạt động giao thông tại nhiều nơi.
Thời tiết xấu còn tác động không nhỏ tới cuộc sống của người dân tại khu vực phía Nam bang California, miền Tây nước Mỹ.
Theo hãng tin ABC News, khoảng 30.000 người đã phải sơ tán trong ngày 8/1 do lo ngại mưa bão lớn gây lũ quét và sạt lở bùn đất dọc các sườn dốc, nơi hoa màu bị thiêu trụi sau hàng loạt vụ cháy nghiêm trọng hồi tháng trước.
Hoạt động sơ tán trên được tiến hành khẩn trương tại các hạt Ventura, Santa Barbara và Los Angeles sau chỉ thị của giới chức địa phương do lượng mưa lớn lên tới 2,5 cm/giờ được dự báo có khả năng kéo dài qua đêm 9/1.
Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ cảnh báo mưa bão lớn có thể gây lượng mưa từ 10-18 cm/giờ tại các chân đồi, núi. Tại các vùng bị cô lập, con số này thậm chí lên tới 23 cm. Trong khi đó, dự báo tuyết rơi dày từ 7 cm cho tới 61 cm./.
Tin liên quan
Giá rét kỷ lục bao trùm miền Đông nước Mỹ, nhiều khu vực ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp
Người dân ở miền Đông nước Mỹ đang trải qua những ngày đầu Năm mới 2018 trong cái rét tê người. Trong ngày 2/1, nhiệt độ đã xuống thấp tới mức kỷ lục ở nhiều thành phố thuộc khu vực này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.












