Goldman Sachs bi quan về triển vọng kinh tế Anh, Eurozone và Mỹ

14:37' - 27/06/2016
BNEWS Các nhà kinh tế học của ngân hàng đầu tư đa quốc gia Goldman Sachs (Mỹ) dự báo Brexit không chỉ đẩy nước này rơi vào suy thoái trong năm 2016 mà còn cản trở tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Goldman Sachs bi quan về triển vọng kinh tế Anh, Eurozone và Mỹ. Ảnh: forbes.com

Trong lưu ý dành cho khách hàng, hai chuyên gia Jan Hatzius và Sven Jari Stehn thuộc ngân hàng trên nêu rõ: "Chúng tôi cho rằng nền kinh tế (Anh) sẽ suy thoái nhẹ trước đầu năm 2017".

Theo hai chuyên gia này, kết quả của cuộc trưng cầu dân ý hôm 23/6 vừa qua sẽ khiến GDP của Vương Quốc Anh giảm tổng cộng 2,75% trong vòng 18 tháng tới. Kết quả này cũng sẽ có tác động dây chuyền đối với nền kinh tế Mỹ và châu Âu.

Ở thời điểm trước cuộc trưng cầu dân ý ở Anh, ngân hàng Goldman ước tính GDP của Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong hai năm tới sẽ tăng trưởng ở mức trung bình 1,5%, nhưng nay con số này được điều chỉnh hạ xuống 1,25%.

Trong khi đó, nền kinh tế Mỹ được dự báo sẽ có mức tăng trưởng GDP trong nửa cuối năm 2016 là 2%, giảm so với con số được đưa ra trước đó (2,25%)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục