BNEWS Để văn minh đã dẹp vỉa hè, muốn thoáng đãng đã có phố đi bộ, còn để đáng sống thì đầu tiên phải bắt đầu từ đâu?
Trả lời: Phải đẹp từ những ngõ ngách đến những con phố. Thực tế này đang được nhiều phường nhiều tổ dân phố ở Hà Nội thực hiện và đang mang lại những hiệu quả tích cực.
Đi dọc qua những đoạn đường nơi các Đại sứ quán nước ngoài, nhất là Đại sứ quán các nước phương Tây toạ lạc thì điều dễ nhận ra nhất là quang cảnh đoạn đường đó lúc nào cũng khang trang đẹp đẽ và đều mang một nét riêng nào đó đặc trưng cho quốc gia đó.
Dọc các bức tường bên ngoài đa phần đều trang trí những hoa văn, những biểu tượng, món ăn hay những hình ảnh đặc trưng của đất nước con người rất đặc trưng một cách khéo léo và thẩm mĩ.
Xưa nay ở Việt Nam nói chung và ở Hà Nội nói riêng những con đường những địa điểm đôi khi quá đỗi quen thuộc với cuộc sống thường ngày của người dân lại không mấy khi được chú ý trang hoàng.
Trên những tấm tôn dọc những công trình đang xây dựng đôi khi có nhiều hình vẽ Fraffiti (tranh phun sơn) nhưng đa phần là những cái tên chủ yếu chỉ để thoả mãn cái tôi cá nhân hay đơn giản chỉ là để đánh bóng tên tuổi của một ai đó chứ ít khi mang ý nghĩa đại chúng.
Một trường mầm non, bên ngoài thường trang trí những hình ảnh ngộ nghĩnh hay những nhân vật yêu thích của trẻ con nhằm tạo tâm lý thoải mái hào hứng cho các bé khi đến trường.
Đó là một biện pháp tâm lý cũng như là một cách để làm đẹp ngôi trường, làm đẹp một góc trên hàng dài những con phố trơ trụi không cảm xúc.
Con đường gốm sứ được xem là công trình nghệ thuật bậc nhất phố phường Hà Nội, khi nó hoàn thành đã gây được chú ý của tất cả người dân cả trong lẫn ngoài thành phố.
Con đường gốm sứ đã trở thành một biểu tượng của Hà Nội mà mỗi người khi đến với mảnh đất này đều mong muốn một lần đi qua chiêm ngưỡng, bên cạnh những biểu tượng khác như: Hồ Gươm, cầu Long Biên, Hồ Tây, lăng Bác…
Ở một số con ngõ Hà Nội dường như người dân đang ý thức hơn không gian sống thẩm mỹ và đã bắt đầu có những hành động cụ thể để biến những không gian trong các con ngõ, khu nhà mình trở nên đẹp đẽ đáng sống hơn.
Điển hình là con ngõ được xem là đường gốm sứ thứ hai nằm ở ngõ 78 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy.
Đây là con đường được chính những hộ gia đình bỏ tiền ra để làm đẹp, khi hoàn thành công trình đã nhận được sự chú ý, quan tâm của cộng đồng.
Bây giờ người ta đặt tên luôn cho con ngõ này một cái tên đúng với thực tế của nó: “Đường gốm sứ”.
Cô An một người dân sống ở khu này chia sẻ: “Bây giờ ra đường như được sống lại thời thơ ấu ngày xưa, trẻ con thì vui đùa thoả thích và trở nên thân quen nhau hơn, nhiều khi không cần phải đưa bọn nhóc đi công viên những dịp cuối tuần nữa”.
Một đoạn đường ở ngõ 111 phố Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội gần đây đã được trang trí đẹp đẽ với nhiều hình tượng bắt mắt khác nhau.
“Từ khi đoạn đường này hoàn thành, người dân hàng ngày đi lại qua đây trở nên nhộn nhịp hơn, ai nấy cũng đều phấn khởi, tuy nhỏ nhưng đang mang đến niềm vui cho nhiều người”, cô Mai nhà ở gần công trình độc đáo này phấn khởi chia sẻ.
Đoạn đường này nằm ngay sau cổng phụ Học viện Báo chí và Tuyên truyền nên hàng ngày có hàng nghìn lượt sinh viên qua lại, bạn Quyên sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thích thú: “Công trình này mang đến cho bọn em góc sống ảo vi diệu, nó làm cho em cảm thấy khác lạ thích thú. Cần có thêm nhiều công trình như thế này để đơn giản là làm đẹp và hơn nữa là làm cho Hà Nội trở nên đáng sống hơn”.
Hiệu quả tích cực từ những mô hình, công trình nhỏ đang làm nên những diện mạo mới cho các con ngõ Hà Nội.
Vậy tại sao lại không nhân rộng nó ra để Hà Nội trở nên đẹp đẽ và đáng sống hơn, bắt đầu từ những con ngõ đến các con phố và hơn thế nữa.
>> Trải nghiệm du lịch Hà Nội bằng xe buýt
Tin liên quan
Lạc trôi giữa cánh đồng hoa lavender lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội
Không cần phải bay tới Địa Trung Hải xa xôi hay lên xứ sương mù Đà Lạt nữa, từ nay bạn đã có thể đắm mình trong cánh đồng bạt ngàn hoa oải hương ngay tại Hà Nội.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiGiải Nobel Y Sinh 2026: Giải mã "công tắc" điều khiển tế bào thần kinh bằng ánh sáng
Bộ ba nhà khoa học gồm một người Mỹ Karl Deisseroth và hai người Đức Peter Hegemann và Georg Nagel đã trở thành chủ nhân của giải Nobel Y Sinh 2026.
-
Kinh tế xã hộiRơm rạ Đồng Tháp: Từ phụ phẩm đến nguồn thu
Ngành chuyên môn và nông dân Đồng Tháp quan tâm xử lý rơm rạ sau thu hoạch lúa để góp phần giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao hiệu quả sản xuất và hướng đến nền nông nghiệp tuần hoàn, bền vững.
-
Kinh tế xã hộiLâm Đồng chi hơn 730 tỷ đồng nâng cấp tỉnh lộ nối Quốc lộ 14 với Quốc lộ 28
Ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với chủ đầu tư, các địa phương liên quan triển khai các trình tự, thủ tục để triển khai dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 6.
-
Kinh tế xã hộiKiểm soát an toàn thực phẩm từ nguồn nguyên liệu đến bàn ăn
Một trong những yêu cầu trọng tâm được tỉnh Lào Cai đặt ra là tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ khâu đầu vào, thay vì chỉ tập trung xử lý khi sự cố đã xảy ra.
-
Kinh tế xã hộiTừ bản lĩnh người lính đến những mô hình kinh tế hiệu quả
Không chỉ làm kinh tế hiệu quả, các doanh nhân cựu chiến binh còn tích cực hỗ trợ đồng đội, tham gia hoạt động an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
-
Kinh tế xã hộiKhẩn trương sửa chữa hư hỏng mặt đường Quốc lộ 1A qua địa bàn Lâm Đồng
Những mặt đường xuống cấp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông trên tuyến, đặc biệt là trong điều kiện ban đêm, khi trời mưa, tầm nhìn bị hạn chế.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vào vận hành trên tuyến số 22A và 22B
Theo Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, đoàn phương tiện mới sử dụng dòng xe VinFast Green Bus, sức chứa 60 chỗ, sản xuất năm 2026.
-
Kinh tế xã hộiTP. Hồ Chí Minh hướng tới xử lý 90% rác thải sinh hoạt bằng công nghệ mới
TP. Hồ Chí Minh thu gom, xử lý bình quân gần 13.500 tấn chất thải rắn sinh hoạt mỗi ngày nhưng tỷ lệ tái chế, xử lý bằng công nghệ mới mới đạt khoảng 38%.
-
Kinh tế xã hộiLào Cai khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, từ đêm 3 đến sáng 5/10, dông lốc và mưa lớn xảy ra ở một số địa phương của tỉnh đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông.










