BNEWS Trung Quốc đang đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp bằng công nghệ cao, số hóa và tự động hóa.
Trung Quốc đang đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp bằng công nghệ cao, số hóa và tự động hóa, từng bước chuyển phương thức sản xuất từ dựa nhiều vào kinh nghiệm sang dựa trên dữ liệu, công nghệ và quản lý thông minh.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Khu Trình diễn khoa học-công nghệ lúa nước Vạn Mẫu tại thành phố Phú Cẩm, tỉnh Hắc Long Giang, là một trong những mô hình cho thấy rõ xu hướng này. Khu trình diễn có tổng diện tích khoảng 2.667 ha, trong đó khu trọng điểm rộng khoảng 724 ha, được xây dựng theo mô hình sản xuất lúa nước thông minh tại vùng đất lạnh thuộc đồng bằng Tam Giang.
Khu trình diễn kết hợp nghiên cứu, thử nghiệm, chuyển giao kỹ thuật và đào tạo nông dân, qua đó đưa công nghệ mới vào sản xuất thực tế. Số hóa được triển khai ở nhiều khâu, từ theo dõi điều kiện tự nhiên đến quản lý cây trồng. Thông qua hệ thống cảm biến, trạm khí tượng và thiết bị giám sát, các dữ liệu về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, tích nhiệt và tình trạng sinh trưởng của cây trồng được thu thập, phân tích. Những dữ liệu này giúp xác định phương án quản lý phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cây lúa.Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ông Trương Vũ (Zhang Yu), Giám đốc Trung tâm Khuyến nông kỹ thuật nông nghiệp thành phố Phú Cẩm, cho biết đơn vị kết hợp công nghệ số với sản xuất quy mô lớn và quản lý tập trung nhằm giảm chi phí trồng lúa. Theo ông, đơn vị sử dụng dữ liệu lớn, điện toán đám mây, Internet di động cùng các thiết bị tại đồng ruộng để theo dõi tình trạng sinh trưởng của cây trồng. Dữ liệu viễn thám vệ tinh, thiết bị bay không người lái và thiết bị mặt đất cũng được kết hợp để thu thập thông tin, hỗ trợ chuyên gia đưa ra hướng dẫn sản xuất.
Bên cạnh số hóa, trung tâm áp dụng các kỹ thuật nông nghiệp hiện đại như kiểm soát sinh vật gây hại theo hướng xanh và phát triển mô hình nông nghiệp tuần hoàn. Các khu thử nghiệm, trình diễn cũng trở thành cơ sở đào tạo, giúp nông dân tiếp cận kỹ thuật và phương thức sản xuất mới.
Cùng với số hóa, Hắc Long Giang đang đẩy mạnh cơ giới hóa và tự động hóa nhằm giảm phụ thuộc vào lao động thủ công. Tại các vùng sản xuất lúa quy mô lớn, máy móc tích hợp hệ thống định vị Bắc Đẩu được sử dụng trong gieo trồng, trong khi thiết bị bay không người lái đảm nhiệm một số công đoạn như bón phân và bảo vệ thực vật.
Việc kết hợp dữ liệu viễn thám vệ tinh, cảm biến mặt đất và dữ liệu thu thập từ trên không cũng được triển khai để theo dõi sinh trưởng cây trồng, qua đó nâng cao khả năng quản lý sản xuất trên diện rộng.
Tại Nông trường Thất Tinh, quá trình sản xuất đang chuyển từ cơ giới hóa sang tự động hóa và không người lái. Ông Lưu Kiến Quốc (Liu Jianguo), cán bộ phụ trách cao cấp về nông nghiệp thông minh và máy móc nông nghiệp của nông trường, cho biết nếu trước đây nhiều công đoạn phải thực hiện bằng sức người, hiện nay các khâu làm đất, gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch đã được cơ giới hóa và từng bước ứng dụng công nghệ thông minh, tự động, không người lái. Theo ông, máy gặt không người lái có thể thay thế một phần thao tác của người vận hành, giúp giảm cường độ lao động và chi phí sản xuất, đồng thời nâng cao độ chính xác trong canh tác.
Thực tế tại Hắc Long Giang cho thấy công nghệ đang được đưa vào một chuỗi sản xuất tương đối hoàn chỉnh, thay vì chỉ được áp dụng ở từng công đoạn riêng lẻ. Dữ liệu thu thập từ đồng ruộng được phân tích để hỗ trợ quyết định, sau đó chuyển thành hoạt động cụ thể thông qua máy móc, thiết bị và hệ thống quản lý.
Trung Quốc cũng chú trọng xây dựng các khu trình diễn để rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu và sản xuất. Tại Phú Cẩm, các khu thử nghiệm, trình diễn giống lúa và công nghệ mới được kết hợp với hoạt động đào tạo kỹ thuật cho nông dân. Mô hình này tạo điều kiện kiểm chứng hiệu quả công nghệ trong thực tế trước khi mở rộng ứng dụng.
Cách làm trên cho thấy hiện đại hóa nông nghiệp không chỉ tập trung vào việc đưa máy móc mới vào đồng ruộng mà còn hình thành hệ thống sản xuất dựa trên dữ liệu, tiêu chuẩn hóa quy trình và quản lý tập trung.
Đối với những vùng sản xuất lương thực quy mô lớn, công nghệ số giúp tăng khả năng giám sát trên diện rộng, trong khi máy móc tự động và không người lái góp phần giảm phụ thuộc vào lao động thủ công. Đặc biệt, tại vùng Đông Bắc có khí hậu lạnh, việc ứng dụng cảm biến, viễn thám, trí tuệ nhân tạo và thiết bị nông nghiệp thông minh đang mở rộng khả năng theo dõi, phân tích và điều chỉnh hoạt động sản xuất.
Từ kinh nghiệm tại Hắc Long Giang có thể thấy nông nghiệp Trung Quốc đang chuyển dần từ mô hình dựa nhiều vào kinh nghiệm và lao động thủ công sang mô hình dựa trên dữ liệu, công nghệ và quản lý thông minh. Quá trình này gắn cơ giới hóa với số hóa, tự động hóa và tiêu chuẩn hóa, hướng tới sử dụng hiệu quả hơn đất đai, lao động và các nguồn lực nông nghiệp.
Tin liên quan
Công nghệ số tạo động lực mới cho hiện đại hóa nông nghiệp Trung Quốc
Hắc Long Giang hiện tiếp tục thúc đẩy mô hình “AI + nông nghiệp”, tập trung vào phát triển máy móc thông minh và hệ thống cảm nhận, phân tích, dự báo.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiBài học số hóa quản lý thuế từ quốc tế
Từ thực tiễn quốc tế, xu hướng quản lý thuế toàn cầu đang chuyển dịch từ kiểm tra dàn trải sang ứng dụng dữ liệu và công nghệ để vừa nâng cao hiệu quả quản lý, vừa giảm gánh nặng cho doanh nghiệp.
-
Kinh tế Thế giớiIran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz
Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đổ hàng nghìn tỷ USD vào trung tâm dữ liệu AI, nhu cầu điện, nước tăng mạnh
Mỹ đang chứng kiến làn sóng đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) với quy mô chưa từng có, kéo theo nhu cầu vốn, điện, nước, đất đai và nhân lực tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan triển khai hệ thống AI trong quản lý nông sản
Hệ thống kết nối dữ liệu về sản xuất, giá cả và tình hình tại các địa phương, giúp cơ quan chức năng dự báo thời điểm, địa điểm và sản lượng nông sản sắp được đưa ra thị trường.
-
Kinh tế Thế giớiĐức: Vẫn tồn tại khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây
Theo phóng viên TTXVN, hơn 35 năm sau khi nước Đức tái thống nhất, khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây vẫn còn đáng kể, trong khi quá trình hội nhập gần như đình trệ trong 5 năm qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên vì lợi ích quốc gia
Ngày 3/10, chính quyền Mỹ khẳng định Tổng thống Trump sẵn sàng tiếp xúc ngoại giao và duy trì kênh đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nếu điều này phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc hoàn thành 86% mạng lưới đường sắt cao tốc "8 dọc 8 ngang"
Việc đưa thêm 4 tuyến đường sắt cao tốc chiến lược vào vận hành, Trung Quốc hoàn thành 86% hành lang trục chính của mạng lưới “8 dọc 8 ngang”, kết nối liên vùng và tạo động lực mới cho phát triển mới.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thị trường năng lượng, thương mại Mỹ - Trung, đầu tư dược phẩm và công nghệ chip là những diễn biến kinh tế quốc tế đáng chú ý trong tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiĐàm phán Mỹ - Nga về Ukraine gắn với thỏa thuận dầu mỏ hàng tỷ USD
Theo tờ The New York Times, các cuộc đàm phán giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và phía Nga nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine đã mở rộng sang cả một thỏa thuận dầu mỏ trị giá hàng tỷ USD.















