BNEWS Kế hoạch triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ đã từng được điều chỉnh thời hạn chuyển giao.
Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 23/6 cho biết kế hoạch triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ đã từng được điều chỉnh thời hạn chuyển giao và lắp đặt tại khu vực Đông Nam của nước này sớm hơn so với thỏa thuận ban đầu.
Một quan chức cấp cao giấu tên của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, cho biết thỏa thuận triển khai THAAD đã được xem xét lại do việc lắp đặt 2 bệ phóng di động sớm hơn thỏa thuận ban đầu.
Seoul và Washington đã đạt thỏa thuận chung hồi tháng 7/2016 để lắp đặt một khẩu đội THAAD tại hạt Seongju, tỉnh Bắc Gyeongsang.
Theo thỏa thuận ban đầu, một bệ phóng di động dự kiến sẽ được lắp đặt vào cuối năm 2017 và 5 bệ phòng còn lại sẽ được triển khai trong năm 2018.
Một khẩu đội THAAD gồm 6 bệ phóng di động, 48 tên lửa đánh chặn, rađa AN/TPY-2 và đơn vị khai hỏa và kiểm soát. Thực tế 2 bệ phóng di động đã được chuyển tới Hàn Quốc ngày 6/3 và lắp đặt tại địa điểm triển khai ngày 26/4, chỉ 2 tuần trước cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc ngày 9/5.
4 bệ phóng còn lại được chuyển cho căn cứ quân sự Mỹ gần Seongju, nhưng vẫn chưa được báo cáo cho Tổng thống Moon Jae-in, người sau đó ra lệnh điều tra kỹ lưỡng việc vận chuyển không được báo cáo.
Quan chức Văn phòng Tổng thống cho biết quá trình lắp đặt bệ phóng di động đã được thay đổi vài lần, nhưng Tổng thống Moon Jae-in cũng không biết lí do tại sao có sự thay đổi.
Tin liên quan
Hàn Quốc tái khẳng định chính sách đối với Triều Tiên
Bộ trưởng Chun Hae-sung cho biết Hàn Quốc sẽ đáp trả cứng rắn các hành động được cho là mang tính khiêu khích của Triều Tiên và thực thi đầy đủ các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với Bình Nhưỡng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ khẳng định eo biển Hormuz vẫn duy trì giao thông thương mại
Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình "Meet the Press" của đài NBC ngày 12/7, Tổng thống Trump nhấn mạnh eo biển Hormuz hiện vẫn mở cửa cho các tàu thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiBofA: AI tạo ra cuộc chuyển dịch dòng tiền lớn nhất ngành công nghệ
BofA, quá trình này có thể được xem là một "cuộc chuyển giao dòng tiền tự do mang tính thế hệ" từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn sang các doanh nghiệp bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDIW: Chính sách trung lập về công nghệ gây hại cho ngành công nghiệp Đức
Theo chuyên gia này, thuế quan đối với xe điện Trung Quốc cũng sẽ không cứu vãn được ngành công nghiệp ô tô châu Âu và Đức.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thế giới tuần qua ghi nhận nhiều diễn biến nổi bật về địa chính trị, kinh tế và tài chính, với những biến động đáng chú ý trên thị trường năng lượng, tiền tệ và công nghệ toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCuba đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài
Quan chức Cuba khẳng định những thay đổi trong quy định đầu tư là bước tiến quan trọng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho đầu tư nước ngoài.
-
Kinh tế Thế giớiSingapore duy trì vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới
Singapore tiếp tục giữ vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới khi dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số Phát triển Trung tâm Vận tải Biển Quốc tế (ISCDI) năm thứ 13 liên tiếp.
-
Kinh tế Thế giớiThượng Hải vươn lên vị trí thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển toàn cầu
Theo báo cáo công bố hôm 10/7, Thượng Hải đã đứng thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển quốc tế hàng đầu.
-
Kinh tế Thế giớiNgân hàng trung ương Malaysia lạc quan về tăng trưởng kinh tế năm 2026
Kinh tế Malaysia được dự báo tăng trưởng từ 4-5% trong năm 2026 nhờ nhu cầu nội địa ổn định và xuất khẩu, đầu tư tiếp tục duy trì đà tích cực.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc ghi nhận sản lượng lương thực vụ Hè cao kỷ lục
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc ngày 10/7 công bố số liệu cho thấy sản lượng lương thực vụ Hè năm 2026 đạt mức cao kỷ lục 301,49 triệu tấn, lần đầu tiên vượt mốc 150 triệu tấn.











