Hoạt động chốt lời đẩy giá vàng đi xuống

08:32' - 07/09/2017
BNEWS Giá vàng kỳ hạn trên sàn giao dịch kim loại New York (COMEX) giảm trong ngày 6/9 sau khi đã tăng lên mức cao nhất trong gần một năm qua trong phiên giao dịch trước đó.
Cụ thể, giá vàng giao tháng 12/2017 giảm 5,5 USD (tương đương 0,41%) xuống còn 1.339 USD/ounce.
Hoạt động chốt lời đẩy giá vàng đi xuống. Ảnh: NDTV
Giá vàng tăng vào thời điểm đầu tuần với sự "hậu thuẫn" của một loạt nhân tố: nhà đầu tư lo ngại khi CHDCND Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ sáu vào ngày 3/9; đồng USD đi xuống và chứng khoán Mỹ mất điểm.

Bên cạnh đó, giá vàng ngày 6/9 cũng bị tác động khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí với các nghị sĩ của lưỡng đảng về việc gia hạn trần nợ công tới ngày 15/12, nhằm tránh nguy cơ Chính phủ Mỹ phải đóng cửa.

Thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng trở lại trong phiên 6/9 cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến đường đi của giá vàng.

Trong khi đó, giá bạc giao tháng 12/2017 giảm 3,1 xu Mỹ (tương đương 0,17%) xuống còn 17,91 USD/ounce. Còn giá bạch kim giao tháng 10/2017 giảm 1,9 USD (0,19%) xuống còn 1.007,1 USD/ounce.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục