Họp Tham khảo Chính trị Việt Nam – Singapore lần thứ 11

19:47' - 28/03/2018
BNEWS Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Đình Quý và Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Singapore Chee Wee Kiong khẳng định hai nước tiếp tục duy trì quan hệ chính trị tin cậy, gắn bó...
Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Đình Quý và Bí thư thường trực Bộ Ngoại giao Singapore Chee Wee Kiong đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 11 Tham khảo Chính trị giữa hai nước. Ảnh: TTXVN/phát

Thực hiện thỏa thuận giữa hai Bộ Ngoại giao, ngày 28/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Đình Quý và Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Singapore Chee Wee Kiong đã đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 11 Tham khảo Chính trị giữa hai nước.

Tại cuộc họp, hai bên nhất trí đánh giá kể từ khi quan hệ Đối tác chiến lược được thiết lập năm 2013, quan hệ Việt Nam - Singapore đã thực sự đi vào chiều sâu và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, quốc phòng - an ninh đến kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, giao lưu nhân dân. Hợp tác chính trị gắn bó, tin cậy với việc trao đổi đoàn cấp cao thường xuyên, hợp tác Đảng, Quốc hội được tăng cường.

Singapore là nhà đầu tư thứ ba của Việt Nam với gần 2000 dự án, tổng vốn đăng ký đạt 42 tỷ USD, tăng gần hai lần kể từ khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, trong đó phải kể đến sự đóng góp quan trọng của 8 Khu Công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) với phát triển kinh tế vùng miền của Việt Nam.

Hợp tác quốc phòng, an ninh có bước tiến mới, nhất là trong các lĩnh vực giao lưu tàu hải quân, chống khủng bố, an ninh mạng. Hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân ngày càng phát triển, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau của nhân dân hai nước.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Đình Quý và Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Singapore Chee Wee Kiong khẳng định hai nước tiếp tục duy trì quan hệ chính trị tin cậy, gắn bó làm nền tảng thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác khác; phối hợp tiến hành kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao và 5 năm thiết lập Đối tác chiến lược, trong đó chú trọng hoạt động văn hóa, giao lưu nhân dân; tăng cường trao đổi đoàn cấp cao trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Nhà nước, Quốc hội và tham vấn, phối hợp lập trường, chính sách.

Hai bên nhấn mạnh cần tạo một số điểm sáng mới trên các lĩnh vực quốc phòng -an ninh, thương mại - đầu tư, giáo dục - đào tạo, lao động và khoa học công nghệ; đẩy mạnh hợp tác thực tế giữa hải quân, không quân, hợp tác quân y, cứu hộ - cứu nạn, công nghệ quốc phòng. Singapore cam kết tiếp tục tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng, phát triển đô thị và xây dựng mạng lưới liên kết thành phố thông minh.

Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là tại ASEAN. Việt Nam đánh giá cao các nỗ lực, sáng kiến của Singapore trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2018, đồng thời ủng hộ chủ đề ASEAN năm nay là tự cường và sáng tạo.

Hai bên nhất trí ASEAN cần đề cao tinh thần tự cường về mọi mặt dựa trên nền tảng là các nguyên tắc, cam kết chung của ASEAN, giữ vững đoàn kết và vai trò trung tâm của Hiệp hội trong các vấn đề chiến lược khu vực. Singapore cam kết tiếp tục thúc đẩy hợp tác tiểu vùng với vai trò Chủ tịch ASEAN, hỗ trợ các nước CLMV thu hẹp khoảng cách phát triển trong quá trình hội nhập.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bí thư thường trực Bộ Ngoại giao Singapore Chee Wee Kiong sang dự Kỳ họp lần thứ 11 Tham khảo chính trị giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Singapore. Ảnh: TTXVN/phát

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã tiếp Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Singapore Chee Wee Kiong. Hai bên đã trao đổi các vấn đề cùng quan tâm.

Kỳ họp lần thứ 11 Tham khảo chính trị giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Singapore đã thành công tốt đẹp. Hai bên thống nhất sẽ tổ chức cuộc họp Tham khảo Chính trị lần thứ 12 giữa Bộ Ngoại giao hai nước tại Singapore vào năm 2019./.

>> Singapore quan tâm đầu tư vào ngành nông nghiệp thực phẩm của Việt Nam

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục