Kiểm soát biên giới có thể làm Đức thiệt hại 10,8 tỷ euro/năm

07:05' - 11/03/2016
BNEWS Việc kiểm soát đường biên giới gây ra nhiều hậu quả đối với kinh tế Đức bởi cản trở trung chuyển hàng hoá, trao đổi dịch vụ, du lịch và đi lại.
Kiểm soát biên giới có thể làm kinh tế Đức thiệt hại tới 10,8 tỷ euro/năm. Ảnh: Reuters

Đây là kết quả khảo sát của Viện nghiên cứu kinh tế Đức (IFO) công bố ngày 10/3.

IFO đánh giá việc kiểm soát biên giới ở châu Âu gây ra những thiệt hại có thể ước tính được đối với kinh tế Đức. Theo IFO, nếu chỉ có các tuyến đường của khu vực Balkan và Italy bị kiểm soát, kinh tế Đức sẽ bị thiệt hại 1,4 đến 3,4 tỷ euro một năm, tính trung bình mỗi người Đức sẽ bị thiệt hại từ 17 đến 41 euro.

Trong trường hợp, toàn bộ đường biên giới của các nước khu vực Schengen bị kiểm soát, mức thiệt hại của kinh tế Đức sẽ còn tăng mạnh lên từ 4,4 đến 10,8 tỷ euro/năm, tính trung bình mỗi người dân Đức bị thiệt hại từ 54 đến 132 euro/năm.

Ngoài IFO, Viện Bertesmann của Đức cũng đánh giá mức thiệt hại do việc đóng cửa các đường biên giới sẽ tăng lên theo từng năm và mức thiệt hại của mỗi người Đức có thể lên tới 360 euro/năm vào năm 2022.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục