Bộ trưởng Tài chính Đức: Brexit sẽ có hại cho kinh tế toàn cầu

07:00' - 09/03/2016
BNEWS Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble cảnh báo việc Vương quốc Anh rời Liên minh châu Âu (EU) sẽ làm tổn hại nền kinh tế Anh và châu Âu nói riêng, đồng thời không có lợi cho nền kinh tế toàn cầu.
Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble. Ảnh: AFP
“Brexit” (việc nước Anh rời EU) - được ông Schaeuble ví như “liều thuốc độc” và là thảm họa đối với kinh tế Anh, châu Âu và toàn cầu - nếu xảy ra sau cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 23/6 sẽ đồng nghĩa với việc EU mất đi một nền kinh tế lớn mạnh thứ hai và trung tâm tài chính lớn nhất châu Âu. 
Theo ông Schaeuble, mặc dù nước Anh vẫn có thể giao thương với EU sau khi rời khỏi khối này, nhưng “xứ sở sương mù” sẽ mất đi các đặc lợi trong việc tiếp cận thị trường đơn nhất của khối. 
Cuộc thăm dò mới nhất do YouGov tiến hành cho biết hiện tỷ lệ số người thăm dò ủng hộ nước Anh ở lại với "mái nhà chung" EU là 40%, so với 37% số người muốn nước Anh rút khỏi khối này. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục