Kim ngạch thương mại giữa Nga và Mỹ đã tăng gần 25%

18:22' - 18/07/2017
BNEWS Theo báo cáo mới đây của Cục Hải quan Liên bang Nga, kim ngạch thương mại giữa Nga và Mỹ trong 5 tháng đầu năm 2017 đã tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2016.

Cụ thể, tổng giá trị trao đổi thương mại giữa hai cường quốc này đạt 8,7 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng Một tới tháng Năm, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa từ Nga sang Mỹ đạt 3,9 tỷ USD và nhập khẩu từ Mỹ 4,8 tỷ USD.

Kim ngạch thương mại song phương Nga - Mỹ đã bắt đầu suy giảm từ năm 2014, khi Mỹ và một số nước đồng minh áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Moskva, liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Động thái này đã buộc Nga phải đưa ra các "đòn trả đũa", qua đó gây thiệt hại kinh tế cho cả hai bên.

Trong năm 2016, tổng kim ngạch trao đổi thương mại giữa Nga và Mỹ đạt 19,9 tỷ USD, giảm mạnh so với mức tương ứng của năm 2014 là 29,1 tỷ USD./.

Xem thêm:

>>>Tổng thống Nga kỳ vọng về khả năng cải thiện quan hệ Nga - Mỹ

>>>Bàn về quan hệ Mỹ-Nga sau cuộc gặp trực tiếp giữa hai Tổng thống Trump- Putin

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục