BNEWS Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút nước Mỹ ra khỏi hiệp định này, các quốc gia thành viên còn lại hiện đang nỗ lực tìm cách thúc đẩy TPP.
Người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer ngày 15/5 cho biết Đại diện Thương mại mới của Mỹ Robert Lighthizer sẽ tham dự cuộc họp bộ trưởng thương mại của các quốc gia thuộc Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào tuần tới tại Việt Nam.
Trong cuộc họp giữa các bộ trưởng thương mại APEC dự kiến diễn ra vào hai ngày 20-21/5 tại Hà Nội, ông Lighthzier sẽ gặp nhiều người đồng cấp của các bên tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút nước Mỹ ra khỏi hiệp định này, các quốc gia thành viên còn lại hiện đang nỗ lực tìm cách thúc đẩy TPP.
Bên cạnh đó, Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ và là một thành viên của APEC -cũng đang tạo cơ hội cho ông Lighthizer có một cuộc gặp với người đồng cấp đến từ Bắc Kinh, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang nỗ lực cắt giảm thâm hụt thương mại trong giao thương với Trung Quốc.
Ngoài ra, người phát nguôn Spicer cho biết ông Lighthzier sẽ gặp giới chức các ủy ban quan trọng liên quan đến thương mại của Quốc hội Mỹ trong tuần này. Những cuộc gặp trên là bắt buộc trước khi bức thư thông báo bắt đầu tiến trình tái đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) được gửi cho các nghị sĩ, đánh dấu sự bắt đầu quá trình tham vấn kéo dài 90 ngày. Sau đó, cuộc đàm phán về một trong các khối thương mại lớn nhất thế giới mới có thể chính thức bắt đầu.Ông Lighthizer, người được Thượng viện Mỹ phê chuẩn làm Đại diện Thương mại Mỹ sau nhiều tháng trì hoãn, đã tuyên thệ nhậm chức vào ngày 15/5 vừa qua. Ông cũng sẽ là nhà đàm phán chủ chốt của Mỹ trong việc tái thương lượng nội dung hiệp định NAFTA với Canada và Mexico trong năm nay./.Tin liên quan
Tòa án Mỹ tiếp tục xem xét sắc lệnh cấm nhập cảnh
Phiên điều trần diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump đang tìm cách khôi phục các sắc lệnh cấm nhập cảnh sau khi những nỗ lực ngăn người dân từ một số nước.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiCăng thẳng tại eo biển Hormuz đe dọa chuỗi cung ứng từ nông nghiệp đến công nghệ cao
Căng thẳng bùng phát trở lại tại eo biển Hormuz không chỉ gây gián đoạn nguồn cung dầu khí mà còn đang đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng nhiều loại hàng hóa thiết yếu trên toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiLHQ cảnh báo hệ lụy toàn cầu từ “điểm nghẽn” Hormuz
Liên hợp quốc cảnh báo xung đột leo thang tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn hoạt động tại eo biển Hormuz có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với kinh tế, nhân đạo và an ninh toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ rút lại kế hoạch áp phí 20% đối với tàu qua eo biển Hormuz
Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ rút lại đề xuất thu phí 20% đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz, thay bằng các thỏa thuận thương mại và đầu tư với các nước vùng Vịnh.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Trung Quốc giảm tốc trong quý II/2026
Đà tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc đã chậm lại trong quý II/2026 sau khởi đầu mạnh mẽ vào đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Đảng Dân chủ chặn dự luật quốc phòng 1.150 tỷ USD
Đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ ngày 14/7 đã chặn dự luật chính sách quốc phòng trị giá 1.150 tỷ USD của Lầu Năm Góc.
-
Kinh tế Thế giớiChi phí vận tải biển xuất khẩu của Hàn Quốc tăng mạnh
Chi phí vận chuyển hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển của Hàn Quốc tiếp tục tăng trong tháng 6, đặc biệt trên các tuyến đến Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiChiêu "hốt bạc" mới của các siêu thị Trung Quốc
Phát triển thương hiệu riêng được xem là nỗ lực nhằm tạo sự khác biệt trong một thị trường bán lẻ ngày càng chật chội, với chi tiêu tiêu dùng suy yếu và sự cạnh tranh gay gắt từ thương mại trực tuyến.
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch Fed kêu gọi “thay đổi căn bản” để đưa lạm phát Mỹ về mục tiêu
Ông Warsh cho biết nền kinh tế Mỹ “đang tăng trưởng với tốc độ vững chắc và thể hiện khả năng chống chịu trước những diễn biến gần đây.”
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/7/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/7 có các tin nổi bật như thiên tai, AI và thương mại toàn cầu; trong khi Trung Quốc tăng tốc xuất khẩu, các tập đoàn công nghệ tiếp tục tái cấu trúc và mở rộng đầu tư.











