Kinh tế Trung Quốc tiếp tục có nhiều tín hiệu “sáng”

21:47' - 13/11/2017
BNEWS Nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng vững, với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý III/2017 tăng 6,8%, quý tăng trưởng trên 6,7% thứ chín liên tiếp.
Số liệu mới nhất cho thấy sản lượng công nghiệp giá trị gia tăng trong các tháng 1-9/2017 của Trung Quốc tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2016, cao hơn mức tăng 6% được ghi nhận trước đó một năm. Lợi nhuận của các công ty công nghiệp có doanh thu hàng năm trên 20 triệu nhân dân tệ (NDT, tương đương 3 triệu USD) trong các tháng trên đạt 5.580 tỷ NDT, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Theo nhà nghiên cứu Zhang Liqun thuộc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc, cả hai lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ của Trung Quốc đều cải thiện, trong khi chi tiêu đã trở thành một lực đẩy lớn đối với tăng trưởng.

Trung Quốc đã tạo ra 10,97 triệu việc làm trong các tháng 1-9/2017, tăng 300.000 việc làm so với cùng kỳ năm 2016. Tỷ lệ thất nghiệp đăng ký tại các thành phố của Trung Quốc vào cuối quý III/2017 là 3,95%, mức thấp nhất kể từ năm 2008. Thu nhập khả dụng bình quân đầu người (đã khấu trừ lạm phát) của Trung Quốc tăng 7,5%, cao hơn 1,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2016.

Khu vực dịch vụ trong ba quý I, II, III/2017 tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2016. Sản lượng của ngành công nghệ cao và ngành chế tạo thiết bị tăng lần lượt 13,4% và 11,6% trong các tháng tháng 1-9/2017, khi đầu tư vào ngành chế tạo công nghệ cao tăng 18,4%, so với mức tăng 11,7% trong cùng kỳ năm 2016.

Gần đây, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự đoán nền kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 6,8% năm nay và 6,5% trong năm tới, tăng 0,1 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra trước đó.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục