BNEWS Từ khi dự án “Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24” được tỉnh Kon Tum phê duyệt, người dân tại khu vực dự án đã dựng lều, chòi ngay trên trục được quy hoạch để chờ đền bù.
Dự án “Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24” được tỉnh Kon Tum phê duyệt đầu tư năm 2017 với tổng mức đầu tư gần 761 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ và vốn đối ứng của địa phương.
Từ khi dự án triển khai đo đạc, lập bản đồ địa chính, người dân tại khu vực dự án đã dựng lều, chòi ngay trên trục được quy hoạch cho dự án để chờ đền bù.
Theo thống kê ngày 30/1/2018 của phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, trên dọc tuyến đường của dự án đi qua địa bàn (khu sản xuất ở làng H’ra Chót) có 35 công trình xây dựng bằng gạch (2 nhà kiên cố, 33 nhà tạm không kiên cố), 24 công trình dựng chòi bằng trụ gỗ (cột cây bời lời), trụ xi măng, lợp mái tôn.Đến ngày 1/2, khi UBND phường Thống Nhất phối hợp với Phòng Quản lý đô thị thành phố tiến hành kiểm tra các hộ xây dựng thì phát sinh thêm 59 chòi.
Một số người dân ở đây cho biết, trước Tết Dương lịch 2018, nghe thông tin Nhà nước làm đường nên họ dựng lều, chòi để được đền bù. Ông Nguyễn Văn Luận, Chủ tịch UBND xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum cho biết, toàn xã có 11 trường hợp dựng lều, chòi ở thôn 5 và làng Đăk Brông. Một số người dân trồng trụ bê tông, rào và trồng thanh long trên trục đường.Các công trình sai phạm trên được người dân dựng trước ngày 9/1, khi có thông báo thu hồi đất.
Trước thực trạng trên, trong tháng 1 và tháng 2/2018, UBND thành phố Kon Tum liên tiếp ra nhiều văn bản chỉ đạo các xã, phường dự án đi qua kiên quyết xử lý nghiêm trường hợp xây dựng nhà ở, công trình kiến trúc trái phép theo quy định và hoàn thành, báo cáo kết quả về UBND thành phố ngày 8/2.Tuy nhiên, đến nay, sau hơn 1 tháng trôi qua, tình trạng này vẫn chưa được giải quyết triệt để.
Theo ông Nông Hồng Công, Chủ tịch UBND phường Thống Nhất: Trước khi triển khai thực hiện dự án, UBND phường đã có thông báo yêu cầu người dân không được xây dựng các công trình, kiến trúc tại khu vực triển khai dự án.Tuy nhiên, thời điểm đó, khu vực người dân dựng lều, chòi là cánh đồng mía cao, hơn nữa các chòi, lều xây dựng thấp nên lực lượng chức năng khó phát hiện.
Thời gian tới, địa phương sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành quy định; đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng có biện pháp tháo gỡ những công trình vi phạm…
Dự án “Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24” với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và rút ngắn khoảng cách từ tỉnh Gia Lai, sân bay Pleiku, các tỉnh phía Nam đi vùng kinh tế động lực phía Đông tỉnh Kon Tum.Dự án sẽ kết nối khu công nghiệp Hòa Bình, Sao Mai của thành phố Kon Tum với Khu du lịch quốc gia Măng Đen huyện Kon Plông./.
Xem thêm:>>>Kon Tum: Phát hiện vụ phá rừng ở vùng giáp ranh
>>>Khai thác vàng trái phép ở Kon Tum: Yêu cầu làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan
Tin liên quan
Mía đường Kon Tum trước trước áp lực cạnh tranh từ đường nhập khẩu
Người trồng mía Kon Tum đối mặt với bài toán khó trước áp lực canh tranh từ đường nhập khẩu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiBàn giao hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN
Máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân đã đưa hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ từ Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hạ cánh tại sân bay Gia Lâm.
-
Kinh tế xã hộiHải Phòng đặt mục tiêu phủ sóng 5G toàn dân vào năm 2030
Thời gian qua, Hải Phòng đẩy mạnh phát triển hạ tầng viễn thông, đặc biệt là mạng 5G. Đến giữa tháng 7/2026, thành phố có 1.636 trạm phát sóng 5G, phủ sóng 100% các khu công nghiệp và 98% dân số.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội đồng loạt chỉnh trang đô thị trước Quốc khánh 2/9
Hà Nội triển khai chỉnh trang hạ tầng giao thông, cây xanh, chiếu sáng, thoát nước và xe buýt từ ngày 22/8, nhằm bảo đảm mỹ quan đô thị và phục vụ người dân, du khách dịp 2/9.
-
Kinh tế xã hộiDựng “lá chắn” cho tàu cá Bắc sông Gianh trước mùa mưa bão
Dưới cái nắng gay gắt, từng mét kè, trụ neo, luồng nước đang dần thành hình.
-
Kinh tế xã hộiSắp cao điểm triều cường ngập sâu: Vĩnh Long ứng phó ra sao?
Tỉnh Vĩnh Long được các chuyên gia nhận định là địa phương chịu ảnh hưởng lớn về thiên tai, sạt lở, hạn hán và xâm nhập mặn do đặc thù địa lý giáp biển và hệ thống sông ngòi chằng chịt.
-
Kinh tế xã hộiPhát hiện di vật súng, võng dù cùng 44 hài cốt liệt sĩ ở Đồng Tháp
Sau 14 ngày đào tìm, lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm kiếm, quy tập được 44 bộ hài cốt liệt sĩ trên địa bàn ấp Cả Cái, xã biên giới Tân Thành, tỉnh Đồng Tháp.
-
Kinh tế xã hộiCảnh báo nguy cơ tai nạn giao thông trên tuyến đường Lộ Tẻ - Rạch Sỏi
Thời gian gần đây, tình trạng người dân đi bộ, điều khiển xe mô tô, xe gắn máy lưu thông vào tuyến đường Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.
-
Kinh tế xã hộiKiểm toán Nhà nước Việt Nam tăng cường hợp tác với Cơ quan Kiểm toán tối cao Cộng hòa Séc
Ngày 20/8 (giờ Praha), Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng dẫn đầu Đoàn công tác Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Việt Nam thăm và làm việc với Cơ quan Kiểm toán tối cao Cộng hòa Séc (SAO).
-
Kinh tế xã hộiViệt Nam, Brazil tăng cường hợp tác về chuyển đổi số
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, từ ngày 17 đến 19/8, Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị đã dẫn đầu đoàn công tác thăm và làm việc tại thành phố Porto Alegre, thủ phủ bang Rio Grande do Sul.











