Lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức xin việc làm

17:04' - 17/09/2017
BNEWS Công an tỉnh Quảng Ninh vừa tiếp nhận đối tượng bị truy nã về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức xin việc làm” từ Công an thành phố Hà Nội.
Đối tượng Phạm Văn Nhận tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nguyễn Hoàng-TTXVN

Ngày 17/9, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận đối tượng Phạm Văn Nhận, (tên gọi khác là Phạm Văn Tâm), sinh năm 1948, trú tại thôn Đông Thành, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh), bị truy nã về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức xin việc làm” từ Công an thành phố Hà Nội.
Trước đó, tháng 3/2017, Công an tỉnh Quảng Ninh liên tiếp nhận được đơn trình báo của các cá nhân là chị Đỗ Thị Hường, sinh năm 1968, trú tại Bãi Dài, xã An Sinh; chị Trần Thị Ủy, sinh năm 1964, trú tại thôn Tân Lập, xã Tân Việt; anh Nguyễn Văn Thức, sinh năm 1968, trú tại thôn Kim Sen, phường Kim Sơn, đều ở thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) và chị Lê Thị Hương, sinh năm 1968, trú tại khu 4, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn tố giác ông Phạm Văn Nhận trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2015 có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức xin việc làm.
Qua tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam bị can Phạm Văn Nhận để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 139 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, Phạm Văn Nhận đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 29/5, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã toàn quốc số 20 đối với Phạm Văn Nhận.
Phạm Văn Nhận hiện còn là đối tượng đang thi hành án phạt tù 24 tháng cho hưởng án treo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo bản án phúc thẩm số 71/2016/HSPT ngày 24/6/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh./.

>>> Khởi tố cán bộ Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi vì tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản công dân

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục