Một số vụ nổ gây hậu quả nghiêm trọng do cưa bom, chế xuất phế liệu

07:17' - 05/01/2018
BNEWS Vụ nổ tại cơ sở thu mua phế liệu ở thôn Quan Độ, xã Văn Môn, Yên Phong (Bắc Ninh) ngày 3/1 là hồi chuông cảnh báo về sự thiếu hiểu biết và nguy cơ mất an toàn tại các cơ sở thu mua phế liệu.
Vụ nổ làm sập 4 nhà dân xung quanh và nhiều ngôi nhà khác bị hư hỏng do các mảnh kim loại văng. Ảnh: Thái Hùng-TTXVN


Cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại các cơ sở thu mua phế liệu

Nước ta trải qua 2 cuộc chiến tranh nên hiện nay số bom, đạn, vật liệu nổ còn tồn sót không phải hiếm. Trong quá trình sinh sống, làm việc, không ít trường hợp người dân tìm được những quả bom hay chất nổ nhưng lại không xử lý đúng cách gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Hay như việc tại các cơ sở thu mua phế liệu, nơi tập trung những phế phẩm kim loại càng dễ xảy ra rủi ro. Thực tế không ít những điểm thu mua phế liệu không tuân thủ các quy định về môi trường, phòng chống cháy nổ đã gây ra vụ việc kinh hoàng.

Theo các chuyên gia về vật liệu nổ, người dân cần đặc biệt lưu tâm, tất cả số bom, đạn, vật liệu nổ còn tồn sót sau chiến tranh đều đã được kích hoạt các cơ chế hoạt động gây nổ. Nhưng vì một lý do nào đó cơ chế kích nổ gặp trục trặc chưa gây nổ. Mặc dù đã trải qua một thời gian dài vùi sâu dưới lòng đất, cát nhưng chúng vẫn cực kỳ nguy hiểm và có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Do vậy, người dân cần phải cảnh giác, không được lấy, nhặt, cưa, phá bom mìn, vật liệu nổ tồn sót sau chiến tranh để lấy thuốc nổ và sắt vụn. Chính quyền địa phương cũng cần phải tăng cường, đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân hiểu, tránh những hậu quả đáng tiếc.

Theo báo cáo của Tổng Cục Cảnh sát, tính từ năm 2012 đến giữa năm 2017, cả nước đã xảy ra trên 9.200 vụ liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Số vụ tai nạn tuy đã giảm đáng kể, nhưng hậu quả của vụ việc thì đặc biệt nghiêm trọng. Vụ nổ lớn “kho” phế liệu ở Bắc Ninh ngày 3-1-2018 là một trong số đó.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu ông Nguyễn Văn Tiến, chủ kho phế liệu khai nhận, từ tháng 1-2017 có mua khoảng 7 tấn đầu đạn cũ loại 12 ly 7 và 14 ly 5 của một cán bộ thuộc Trung tâm xử lý bom mìn thuộc Bộ Tư lệnh Công Binh để tháo dỡ phế liệu. Số đầu đạn trên được tập kết tại khu vực sân vườn nhà ông Nguyễn Văn Tạo ở thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong.

Tối 3-1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh cho biết: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1964, trú tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong) chủ kho phế liệu để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng tại khoản 3, Điều 304, Bộ Luật Hình sự năm 2015.
Một số vụ nổ gây hậu quả nghiêm trọng những năm gần đây
- Tại Khánh Hòa, năm 2017

Sáng 18-8-2017, xảy ra vụ nổ khiến 6 người thiệt mạng tại chỗ và 1 người bị thương. Nguyên nhân được xác định là cưa đầu đạn 105mm để lấy thuốc nổ và vỏ đạn bán phế liệu.
Nạn nhân là: Bo Bo Siếp (sinh năm 1982), Mấu Minh Ngữ (2014), Mấu Minh Nghĩa (2008); Cao Thị Thanh Vân (2007); Cao Hồng Phi (2014); Mấu Quốc Dương (sinh 1957 - bố vợ của Siếp). Ông Bo Bo Sượng (sinh 1962 - cha của Siếp, Vân và Phi) bị thương nặng.
- Tại Hà Nội, năm 2016

Lúc 15 giờ 10 phút chiều 19-3-2016, tại khu đô thị Văn Phú (quận Hà Đông-Hà Nội) xảy ra vụ nổ làm 4 người thiệt mạng, 10 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng. Thiệt hại trực tiếp thống kê được là 36 căn hộ bị sụt nứt, hư hỏng, 6 xe môtô bị cháy; 1 ôtô bị hư hỏng... Vụ nổ đã tạo ra một hố sâu có diện tích khoảng 4m2, sâu khoảng 1m.

Theo Công an thành phố Hà Nội, đặc điểm của vật gây nổ là 1 khối kim loại hình trụ bằng sắt đã hoen gỉ, đường kính khoảng 40-45 cm, dài khoảng 80 cm, khối lượng ước khoảng trên 100 kg.

Căn cứ kết quả xác minh, điều tra xác định: Phạm Văn Cường (sinh năm 1975), quê ở thôn Nam Hùng, xã Nam Hưng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, thuê nhà số 15 - TT 19, Khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông từ năm 2013 để hành nghề thu mua phế liệu.

Ngày 19-3, Cường nhờ một nam thanh niên hàng xóm lăn giúp từ trong nhà thuê trọ ra vỉa hè trước cửa (nơi xảy ra vụ nổ) vật có miêu tả như trên. Quá trình Cường cắt phá khối kim loại này bằng đèn khò, nhiệt lượng đã kích nổ gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
- Tại Phú Yên, năm 2016

Ngày 14-5-2016, tại khu vực Thác Cỏ ven sông Ba thuộc buôn Mả Vôi, xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh, Phú Yên, ba thanh thiếu niên rủ nhau cưa quả bom để lấy sắt bán phế liệu, làm bom phát nổ, khiến 3 người tử vong, trong đó 2 tử vong tại chỗ.

Các nạn nhân tử vong là: Ksor Y Ven (24 tuổi), Ksor Y Thắng (22 tuổi) và Kpá Y Long (16 tuổi).
- Tại Hòa Bình, năm 2015

Ngày 7-12-2015, tại xóm Tân Lập 1 xã Trung Minh (thành phố Hòa Bình) xảy ra vụ nổ đạn pháo 105 mm làm 2 người thương vong. Hai nạn nhân là Nguyễn Văn Khánh (sinh năm 1987) trú tại tổ 3 phố Tân Lập xã Trung Minh (bị thương) và người tử vong tại chỗ là Nguyễn Văn Dương (sinh năm 1993) trú tại xóm Trung xã Trung Minh.

Nguyên nhân là các nạn nhân trục vớt được đầu đạn pháo 105 mm ở sông Đà, nhưng không thông báo với cơ quan chức năng mà tiến hành cưa lấy thuốc nổ và sắt vụn, khiến đầu đạn phát nổ.
- Tại Tiền Giang, năm 2015

Vào 6 giờ ngày 28-5-2015, tại xã Mỹ Lợi B, huyện Cái Bè (Tiền Giang) ông Lê Văn Minh (52 tuổi, quê huyện Bến Cát, huyện Bình Dương) mang quả bom tìm được trong quá trình đi thu mua phế liệu ra cưa thì bom phát nổ, khiến ông Minh tử vong tại chỗ.

Ngoài người cưa bom là ông Minh thì quả bom phát nổ cũng khiến chị Nguyễn Thị Châu Phú (27 tuổi, ngụ xã Mỹ Lợi B) đang đứng nấu cơm cách hiện trường khoảng 3m cũng bị thương nặng.

Ông Minh là người chuyên làm nghề rà sắt thép để bán phế liệu. Sau một thời gian thu gom, sáng 28-5 ông Minh đem số phế liệu ra phân loại và cưa quả bom thì xảy ra tai nạn.
- Tại Gia Lai, năm 2015

Trưa ngày 14-10-2015, Phan Đình Thu (35 tuổi), Nguyễn Văn Thông (36 tuổi) và Lê Tấn Quang (31 tuổi), cùng trú tại thôn 1, xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông (Gia Lai) khi đi tìm phế liệu tại xã Ia Bồ, huyện Đức Cơ, đã tìm thấy một quả bom nên cùng nhau cưa để lấy thuốc nổ.

Trong quá trình cưa, quả bom phát nổ khiến Phạm Đình Thu và Lê Tấn Quang chết tại chỗ, nạn nhân Nguyễn Văn Thông bị thương.
- Tại TP Đà Nẵng, năm 2015

Ngày 29-7-2015, ông Ngô Phụng (46 tuổi, ở thôn Phú Sơn Tây, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) trong khi cưa một quả bom để lấy thuốc nổ thì quả bom bị kích nổ, khiến ông Phụng bị thương nặng.

Ngay sau đó, Phòng kỹ thuật - Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện Hòa Vang tiến hành thu giữ và đưa đi tiêu hủy hơn 700 kg vật liệu nổ gồm bom, đạn tại cơ sở thu gom phế liệu ở nhà ông Phụng.
- Tại Khánh Hòa, năm 2014

Ngày 25-3-2014, ông Lê Công Hóa (52 tuổi, ở thôn Hiền Lương, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa), cùng Trần Nguyễn Tấn Phúc (23 tuổi, trú thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh) mang quả đạn loại 105 ly ra trước sân để cưa lấy phế liệu. Quả đạn phát nổ làm ông Lê Công Hóa và Trần Nguyễn Tấn Phúc tử vong.
- Tại Đồng Nai, năm 2014

Ngày 1-6-2014, một vụ nổ lớn do cưa bom đã xảy ra tại xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) khiến 2 người đang cưa tử vong.

Nạn nhân là Đào Văn Hùng (42 tuổi, ngụ xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ) và Nguyễn Văn Minh (43 tuổi, ngụ xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ).
- Tại Phú Yên, năm 2014

Khoảng 9 giờ ngày 13-8-2014, ông Võ Thắng (41 tuổi, ngụ thị trấn Củng Sơn) và Nguyễn Tấn An (25 tuổi) đào được quả bom ở rừng Đá Chát. Sau đó họ đem ra khu nhà ở của cán bộ bảo vệ rừng phòng hộ thuộc thôn Tân Hội cưa lấy thuốc, quả bom phát nổ khiến cả hai tử vong tại chỗ.
- Tại Quảng Binh, năm 2012

Ngày 8-6-2012, ba học sinh Nguyễn Văn Phương (6 tuổi), Nguyễn Văn Phong (11 tuổi) và Trần Ngọc Quyết (9 tuổi) cùng trú tại xã Vĩnh Ninh (Quảng Ninh, Quảng Bình) rủ nhau lên vùng đồi thôn Lệ Kỳ xã Vĩnh Ninh tìm sắt vụn. Tại đây ba em đã phát hiện quả bom bi và cả ba rủ nhau cưa để lấy sắt mang bán.

Trong khi đang cưa, bom phát nổ khiến em Phong thiệt mạng, 2 em còn lại bị thương nặng.
- Tại Quảng Ngãi, năm 2011

Khoảng 12 giờ 45 phút ngày 30-7-2011, tại khu vực rẫy Đám Rậm, thôn Phú Quý, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi xảy ra vụ nổ bom làm 2 người chết tại chỗ và một người bị thương nặng.

Nạn nhân tử vong là Trương Văn Phu (sinh năm 1975) và Trần Minh Trí (sinh năm 1954) và người bị thương nặng là Lưu Tịnh Minh. Quả bom được ba người tìm thấy khi đi rà sắt phế liệu tại khu vực trên./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục