Mưa lũ gây sạt lở nhiều tuyến đê, hơn 38.000 ha lúa, rau màu bị ngập, thiệt hại

11:52' - 12/10/2017
BNEWS Mực nước trên sông Đáy (Hà Nam và Ninh Bình) đã trên báo động 3. Trên sông Hoàng Long (Ninh Bình) mực nước đã vượt mực nước lịch sử gây vỡ đê (năm 1985 là 5,2 m) và đạt 5,53 m.
Mực nước sông Hoàng Long tiếp tục dâng cao. Ảnh minh họa: Ninh Đức Phương/TTXVN
Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, tại Thanh Hóa, tuyến đê tả Chu từ K17+245 – K17+332, đoạn K27+350 – K27+360 bị sạt lở; tuyến đê bao Tế nông bị vỡ dài 3m; một số đoạn đê Tả sông Yên, tả, hữu sông Cầu Chày bị sạt lở, địa phương đã tổ chức xử lý giờ đầu.
Sáng 12/10, Thanh Hóa tiếp tục xảy ra sự cố đê hữu sông Cầu Chày (đê cấp 4) tại vị trí cống Quan Hoa K14+400, hiện địa phương đang xử lý.
Tại Nam Định, một số tuyến đê, kè bị ảnh hưởng do bão số 10 chưa được xử lý tiếp tục bị sạt lở mái đê.
Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, Vụ Quản lý đê điều, Tổng cục Thủy lợi, mực nước trên sông Đáy (Hà Nam và Ninh Bình) đã trên báo động 3. Trên sông Hoàng Long (Ninh Bình) mực nước đã vượt mực nước lịch sử gây vỡ đê (năm 1985 là 5,2 m) và đạt 5,53 m. Để đảm bảo an toàn sẽ phải phân lũ, nhưng địa phương đang cố gắng giữ chưa xả lũ và triển khai các biện pháp tuần tra để đảm bảo an toàn đê điều trên tuyến sông Hoàng Long.
Cũng trên sông Hoàng Long cũng đã xảy ra nhiều sự cố tràn và rò rỉ trên một số tuyến đê bối và địa phương đang thực hiện các biện pháp chống tràn.
Trước tình hình trên sông Hoàng Long, ông Đồng Văn Tự, Vụ trưởng Vụ An toàn đập, Tổng cục Thủy lợi cho biết, đêm hôm qua (11/10) đã có hàng trăm người tham gia chống tràn và bảo vệ thành công tuyến đê hữu Hoàng Long.
Ông Đồng Văn Tự cho biết, rất nhiều hồ chứa tràn qua đỉnh đập. Các hồ không vỡ vì nước bên ngoài cũng rất to. Nếu đợt này nước bên ngoài các hồ thấp thì sẽ xảy ra vỡ rất nhiều.
Về tình hình các hồ chứa ở các tỉnh Bắc bộ, hiện hầu hết các hồ chứa lớn đạt 85-90% dung tích thiết kế, các hồ chứa nhỏ đạt 90-100%. Có 85/286 hồ chứa lớn đã đạt hoặc xấp xỉ đạt mực nước dâng trung bình. Các hồ chứa nhỏ cơ bản đã đạt hoặc xấp xỉ mực nước dâng trung bình; riêng tại Bắc Giang và Lạng Sơn, mực nước các hồ còn thấp hơn mực nước dâng trung bình từ 1-3,5m.
Các tỉnh Bắc bộ hiện có 138 hồ chứa xung yếu (64 hồ lớn, 74 hồ nhỏ).
Các tỉnh Bắc Trung bộ có 74/132 hồ chứa lớn đã đạt hoặc xấp xỉ mực nước dâng trung bình, trong đó: Thanh Hóa 24/26 hồ, Nghệ An 27/37 hồ; Hà Tĩnh 23/29 hồ; còn lại mực nước thấp hơn mực nước dâng trung bình từ 0,5 - 1,5m. Trong tổng số 32 hồ có cửa van có 11 hồ đang xả nước.
Các hồ chứa nhỏ ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, hầu hết các hồ đạt trên 85% dung tích thiết kế; các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế các hồ đạt trung bình 65-90% dung tích thiết kế. Các tỉnh có nhiều hồ đầy nước gồm: Thanh Hóa 530/584 hồ; Nghệ An 516/588 hồ; Hà Tĩnh 300/316 hồ.
Có 83 hồ chứa xung yếu (15 hồ lớn, 68 hồ nhỏ). Các tỉnh có nhiều hồ xung yếu như: Thanh Hóa 20 hồ, Nghệ An 19 hồ, Hà Tĩnh 16 hồ...
Về tình hình an toàn hồ chứa thủy lợi, tại Thanh Hóa, hồ Ông Già (huyện Tĩnh Gia) bị tràn qua đỉnh đập 10 cm. Hiện nước đã rút về mức nước bình thường (ngưỡng tràn tự do) và hồ an toàn. Mưa lớn đã làm vỡ 12 m đập Cồ Bương (Cẩm Thủy) và sạt mái hồ Đập Cầu (Hà Trung), chiều dài sạt 60 m. Hiện nay địa phương đang khắc phục sự cố trên.
Tại Hòa Bình, đập hồ Cháu Mè bị sạt mái hạ lưu (hồ có dung tích 400.000 m3), hiện địa phương đang xử lý.
Tại Nghệ An, đập Trại Gà, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc (dung tích 100.000 m3) bị mưa lớn tràn qua thân đập và đã mở rộng tràn 5m để xả lũ, đảm bảo an toàn đập.
Tại Hà Tĩnh: Đập hồ chứa Cố Châu (dung tích 300.000 m3) tại xã Gia Hanh, huyện Can Lộc bị vỡ với với chiều dài 28m, sâu từ 3m -3,5m, khối lượng ước tính khoảng 810 m3.
Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, mưa lũ đã làm 8.071 ha lúa, 30.390 ha ngô, hoa màu, rau màu, 897 ha cây trồng lâu năm, hàng năm và cây ăn quả bị ngập, thiệt hại; trong chăn nuôi có trên 41.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.
Về tình hình thu hoạch lúa mùa, khu vực Đồng bằng Bắc bộ lúa mùa đã thu hoạch được khoảng 45% (200.000/545.000 ha); khu vực Bắc Trung bộ, đã thu hoạch được 140.000/170.000 ha./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục