Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm mang laptop lên máy bay của Qatar Airways

12:27' - 06/07/2017
BNEWS Hãng hàng không Qatar (Qatar Airways) ngày 6/7 cho biết các hành khách từ nay trở đi có thể mang laptop và các thiết bị điện tử cỡ lớn khác lên khoang hành khách trong các chuyến bay tới Mỹ.

Tính trong tuần này, ngoài Qatar Airways còn có Emirates, Turkish Airlines và Etihad Airways ra thông báo tương tự.

Cổng kiểm tra an ninh tại sân bay LaGuardia ở New York, Mỹ ngày 27/1/2014. Ảnh: AFP/TTXVN

Từ cuối tháng Ba, Mỹ đã áp dụng lệnh cấm mang laptop, máy tính bảng trong hành lý xách tay đối với các chuyến bay thẳng tới Mỹ từ 10 sân bay tại 8 quốc gia gồm Saudi Arabia, Các Tiểu Vương quốc A rập Thống nhất (UAE), Ai Cập, Jordan, Kuwait, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Morocco.
Ngay sau đó, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland cũng ban hành lệnh cấm tương tự đối với tất cả các chuyến bay cất cánh từ sân bay Ai Cập, Jordan, Liban, Saudi Arabia, Tunisia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Lệnh cấm này được áp dụng sau khi giới chức tình báo Mỹ phát hiện âm mưu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chế tạo bom có thể cất giấu trong những thiết bị trên.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục