BNEWS Tổng thống Mỹ Barack Obama có thể sẽ ký thành luật một dự luật trong đó có điều khoản cấm nhập khẩu một loạt sản phẩm được làm ra bởi những đối tượng lao động bị ép buộc.
Trong một nỗ lực nhằm siết lại hệ thống pháp luật của nền kinh tế lớn nhất thế giới, Tổng thống Mỹ Barack Obama có thể sẽ ký thành luật một dự luật trong đó có điều khoản cấm nhập khẩu một loạt sản phẩm được làm ra bởi những đối tượng lao động bị ép buộc như cá đánh bắt bởi "nô lệ" ở khu vực Đông Nam Á, vàng khai thác bởi trẻ em tại châu Phi và hàng may mặc được làm bởi những phụ nữ bị ngược đãi tại Bangladesh.
Động thái này được đưa ra trong bối cảnh hệ thống thuế quan hiện hành 85 năm tuổi của nước Mỹ đã không "đủ sức" loại bỏ các sản phẩm do những đối tượng lao động bị ép buộc/trẻ em sản xuất ra khỏi thị trường Mỹ.
Nếu được Tổng thống Mỹ ký ban hành, dự luật trên sẽ ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu của trên 350 sản phẩm nằm trong "danh sách đen" của Bộ Lao động Mỹ được sản xuất bởi những lao động là trẻ em hay lao động bị ép buộc, trong đó có những mặt hàng như bông từ Kazakhstan, lúa mì từ Pakistan hay tôm hùm từ Honduras.
Tuy nhiên, bên cạnh những phản hồi tích cực, cũng có ý kiến quan ngại rằng dự luật trên có thể khiến các điều tra viên thuộc Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP) của Mỹ gặp khó khăn trong việc chứng minh và phân loại sản phẩm được sản xuất/hay thu hoạch bởi những lao động bị ép buộc.
- Từ khóa:
- Tổng thống Mỹ
- Barack Obama
- lao động bị ép buộc
Tin liên quan
Cuba và Mỹ sắp khởi động vòng đàm phán thứ 2 về thương mại
Cuba và Mỹ dự định sẽ thảo luận về phạm vi và giới hạn của những điều chỉnh gần đây (liên quan tới lệnh cấm vận của Mỹ), cũng như tác động (của những điều chỉnh này) tới quan hệ kinh tế song phương.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc sửa Luật Thương mại điện tử, siết quản lý kinh tế số
Trung Quốc lấy ý kiến sửa đổi Luật Thương mại điện tử theo hướng mở rộng phạm vi điều chỉnh, tăng giám sát nền tảng số, xử lý vi phạm và thúc đẩy phát triển kinh tế nền tảng bền vững.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Donald Trump nhấn mạnh bản sắc nước Mỹ nhân dịp 250 năm lập quốc
Ngày 3/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Núi Rushmore (bang South Dakota) để mở màn các hoạt động cao điểm nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026












