Nga phát hành đồng 100 ruble in hình địa danh ở Crimea

21:14' - 23/12/2015
BNEWS Ngày 23/12, Ngân hàng Nga đã phát hành loại tiền giấy kỷ niệm mệnh giá 100 ruble dành cho bán đảo Crimea và thành phố Sevastopol, khu vực mới sáp nhập vào Nga hồi tháng 3/2014.
Nga phát hành đồng tiền kỷ niệm dành cho Crimea. Ảnh: Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga

Trên tờ tiền kỷ niệm này in hình những địa danh nổi tiếng của Crimea như đài tưởng niệm các tàu bị đắm tại cảng Sevastopol - nơi Nga triển khai Hạm đội Biển Đen, và lâu đài "Tổ Yến" - lâu đài nổi tiếng nằm trên mỏm đá gần Yalta ở bờ biển phía Nam bán đảo Crimea, cùng một phần bức tranh vẽ cảnh Sevfastopol của họa sĩ người Nga nổi tiếng Ivan Aivazovsky.

Tờ bạc màu vàng này cũng in chìm hình ảnh Nữ hoàng Catherine - người có công mở rộng đường biên giới của Đế chế Nga trong thế kỷ 18. 
Ngân hàng Trung ương Nga cho biết sẽ phát hành 20 triệu tờ tiền mới này.

Trước đó, ngân hàng này cũng đã phát hành đồng tiền xu 10 ruble để kỷ niệm sự kiện sáp nhập bán đảo Crimea./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục