BNEWS Tổng thống Putin cho biết Nga sẵn sàng cung cấp nơi cư trú cho ông Comey nếu Mỹ mở cuộc điều tra ông này liên quan đến việc chuyển tài liệu về các cuộc trò chuyện với tổng thống Mỹ.
Công tố viên đặc biệt Robert Mueller, người phụ trách giám sát cuộc điều tra về cái gọi là "Nga can thiệp cuộc bầu cử Mỹ" năm 2016, đã mở một hướng điều tra mới: liệu Tổng thống Donald Trump hay ai đó khác có ý định cản trở công lý, sau khi trong phiên điều trần trước quốc hội, cựu Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) James Comey tuyên bố nguyên nhân quyết định sa thải của Tổng thống Trump là nhằm ngăn cản cuộc điều tra liên quan các cáo buộc Nga can thiệp bầu cử.
Theo The Washington Post, cuộc điều tra theo hướng mới này sẽ cho phép các điều tra viên thẩm vấn nhiều quan chức cấp cao trong chính quyền mới, trong đó có Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions, Thứ trưởng Tư pháp Rod Rosenstein và có thể cả Tổng thống Trump.Hiện đã có một số quan chức đồng ý thẩm vấn, như Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Dan Coats, Giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia (NSA) Mike Rogers và cựu Phó Giám đốc NSA Richard Ledgett.
Mặt khác, việc mở ra hướng điều tra mới này sẽ khiến ông Trump khó có thể sa thải công tố viên Muller.
Hiện ông Muller đang điều tra khả năng ai đó trong đội ngũ tranh cử của ông Trump, hoặc có liên hệ với tổng thống hoặc với bất cứ công ty nào của ông, đã có những thỏa thuận ngầm với giới chức Nga hoặc những người khác có quan hệ với Điện Kremlin.
Dù tổng thống đương nhiệm ít khả năng bị truy tố, song nếu có bằng chứng cho thấy ông đã cản trở công lý thì ông có thể đối mặt với một cuộc luận tội.
Tất nhiên bước đi này sẽ phải được Hạ viện thông qua trong khi cơ quan này hiện do những người Cộng hòa của Tổng thống Trump kiểm soát. Tổng thống Trump đã lên tiếng cáo buộc thông tin cho rằng ông cản trở công lý là "giả tạo", trong khi luật sư riêng cho biết thông tin này là "hết sức lố bịch".
Trong một diễn biến liên quan, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã thuê một luật sư riêng để giúp xử lý các câu hỏi của công tố viên đặc biệt Robert Mueller, người phụ trách giám sát cuộc điều tra về cái gọi là "Nga can thiệp cuộc bầu cử Mỹ" năm 2016.Theo phóng viên TTXVN tại Washington ngày 15/6, ông Pence đã thuê Giám đốc Công ty luật McGuire Woods là Richard Cullen, một luật sư nổi tiếng với các vụ bào chữa cho các quan chức chính phủ trong hàng loạt cuộc điều tra quy mô lớn.
Ông Cullen là một cựu công tố liên bang Mỹ và có quan hệ lâu năm với cựu Giám đốc Cục Điều tra liên bang (FBI) James Comey, người đã bị Tổng thống Donald Trump sa thải hôm 9/5. Luật sư Cullen hiện đang đại diện cho cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Sepp Blatter trong vụ điều tra tham nhũng tại liên đoàn.
Ông cũng từng làm "thầy cãi" trong các vụ điều tra điển hình như Iran-Contra, Watergate và kiểm phiếu lại ở bang Florida trong cuộc bầu cử năm 2000.
Việc Phó Tổng thống Pence thuê luật sư riêng diễn ra 1 tháng sau khi Tổng thống Trump thuê luật sư Marc Kasowitz để chuẩn bị cho cuộc điều tra này. Các động thái trên là dấu hiệu cho thấy cuộc điều tra đang bước sang một giai đoạn mới.
Trong một phản ứng mới nhất, ngày 15/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định ông Comey không đưa ra được bằng chứng nào để chứng tỏ Moskva can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ.
Đề cập tới việc Tổng thống Trump chỉ trích ông Comey, nhà lãnh đạo Nga cho rằng "thật kỳ lạ" khi một cựu giám đốc FBI lại rò rỉ thông tin chi tiết về các cuộc nói chuyện với tổng thống Mỹ cho truyền thông qua một người bạn.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Tổng thống Putin cho biết Nga sẵn sàng cung cấp nơi cư trú cho ông Comey nếu Mỹ mở cuộc điều tra ông này liên quan đến việc chuyển tài liệu về các cuộc trò chuyện với tổng thống Mỹ.
Theo ông Putin, cựu giám đốc FBI giống với cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden, người tị nạn chính trị tại Nga từ năm 2013 đến nay.
Do đó, nếu xuất hiện sự truy tố nào đó chống lại ông Comey, Nga sẵn sàng cho phép ông này tị nạn chính trị.
>>>Có hay không băng ghi âm cuộc trò chuyện của Tổng thống Donald Trump và cựu Giám đốc FBI?
Tin liên quan
Có hay không băng ghi âm cuộc trò chuyện của Tổng thống Donald Trump và cựu Giám đốc FBI?
Cơ quan Mật vụ Mỹ khẳng định cơ quan này không có trong tay bất kỳ đoạn băng ghi âm hoặc bản ghi chép nào về nội dung các cuộc đối thoại của Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ điều tra 9 ngân hàng lớn bị cáo buộc phân biệt đối xử với khách hàng
OCC cáo buộc 9 ngân hàng lớn của Mỹ từng hạn chế tín dụng, đóng tài khoản hoặc từ chối dịch vụ vì quan điểm chính trị, xã hội, tôn giáo của khách hàng.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát cao trở thành “thực tế cuộc sống” đối với người dân Mỹ
Theo CNBC, người tiêu dùng Mỹ đang trải qua một trong những giai đoạn lạm phát cao kéo dài nhất trong thế kỷ qua.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Trump công bố kế hoạch thăm dò dầu khí và khoáng sản tại Greenland
Động thái diễn ra trong bối cảnh Mỹ, Đan Mạch và Greenland đạt thỏa thuận an ninh hồi tháng 9, tạo cơ sở mở rộng sự hiện diện quân sự của Washington tại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/10/2026
Dưới đây là một số thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/10/2026.
-
Kinh tế Thế giớiTổng Giám đốc IMF: Tăng trưởng kinh tế là chưa đủ để giảm nợ công của Mỹ
Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cho rằng Mỹ không thể chỉ dựa vào tăng trưởng kinh tế để giải quyết vấn đề nợ công đang ngày càng gia tăng mà cần thực hiện các điều chỉnh tài khóa khác.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị IMF - WB cảnh báo nguy cơ tái diễn các cú sốc tài chính tại châu Á
Thống đốc Ngân hàng trung ương Philippines kêu gọi các quốc gia châu Á cần nhìn lại bài học từ cuộc khủng hoảng tài chính vào cuối thập niên 1990 để phòng ngừa các cú sốc tương tự lặp lại.
-
Kinh tế Thế giớiThỏa thuận nhập khẩu dầu diesel từ Nga có thể ít tác động đến giá bán lẻ Mỹ
Thỏa thuận nhập khẩu dầu diesel từ Nga của Mỹ có quy mô quá hạn chế để có thể tạo ra tác động đáng kể đến giá nhiên liệu tại các trạm xăng trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.
-
Kinh tế Thế giớiChâu Âu đã chi 209 tỷ USD mua năng lượng của Nga kể từ năm 2022
Theo số liệu của Ủy ban châu Âu (EC) công bố ngày 13/10, Liên minh châu Âu (EU) đã chi 197 tỷ euro (209 tỷ USD) để nhập khẩu năng lượng từ Nga trong giai đoạn từ tháng 3/2022 đến tháng 7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 13/10/2026
Rủi ro lạm phát, chính sách lãi suất của Fed, áp lực chi phí năng lượng và nguy cơ nợ công là những vấn đề kinh tế thế giới đáng chú ý ngày 13/10.











