BNEWS Giữa các nước đồng minh NATO và Nga vẫn còn một số bất đồng cơ bản về vấn đề bán đảo Crimea cũng như tình hình xung đột tại miền Đông Ukraine.
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 13/7, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho rằng giữa các nước đồng minh NATO và Nga vẫn còn một số bất đồng cơ bản về vấn đề bán đảo Crimea cũng như tình hình xung đột tại miền Đông Ukraine.
Phát biểu trong cuộc họp Hội đồng Nga-NATO ở cấp đại sứ, ông Stoltenberg nhấn mạnh hiện nhiều loại vũ khí hạng nặng vẫn chưa được đưa ra khỏi khu vực xung đột tại Ukraine. Ông Stoltenberg khẳng định, gói thỏa thuận Minsk là cơ sở tốt nhất để giải quyết xung đột nhưng vẫn chưa được thực thi một cách nghiêm túc.
Theo ông Stoltenberg, công việc của các quan sát viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) phải được tiến hành mà không gặp bất cứ sự cản trở nào. Nga từng nhiều lần tuyên bố rằng Moskva không phải là một bên xung đột tại Ukraine và tham gia giải quyết cuộc khủng hoảng ở quốc gia láng giềng với tư cách là một bên trung gian.
Ngoài tình hình Ukraine, Đại sứ các nước NATO và Nga cũng đã đề cập một cách thẳng thắn và mang tính xây dựng tới một số vấn đề liên quan đến tình hình Afghanistan, cũng như sự minh bạch thông tin giữa hai bên để giảm thiểu nguy cơ xảy ra các sự việc đáng tiếc.
Đánh giá tình hình an ninh tại Afghanistan hiện đang rất khó khăn, ông Stoltenberg cho rằng một đất nước Afghanistan ổn định sẽ rất quan trọng đối với tình hình an ninh khu vực, cả Nga và NATO đều có lợi ích chung trong việc ủng hộ chính phủ đoàn kết dân tộc và xây dựng một nhà nước Afghanistan tự do, an toàn và dân chủ.
Vấn đề minh bạch thông tin và giảm thiểu rủi ro là một phần quan trọng của cuộc họp Nga-NATO. Hai bên tiếp tục trao đổi thông tin về các cuộc tập trận và công tác bố trí lực lượng. Việc trao đổi thông tin giữa hai bên cho phép giảm thiểu nguy cơ gây hiểu nhầm và xảy ra các tình huống leo thang không mong muốn.
Chính vì vậy, một điều vô cùng quan trọng là tại cuộc họp lần này, hai bên đã thông báo thông tin sơ bộ về một số cuộc tập trận trong tương lai, trong đó Nga đã trình bày về cuộc tập trận "ZAPAD 2017" và bên phía NATO là cuộc tập trận "Trident Javelin 2017".
Tổng thư ký Stoltenberg kết luận, tại cuộc họp này, dù giữa các nước đồng minh NATO và Nga vẫn còn tồn tại nhiều khác biệt nhưng hai bên đã cùng xác định sẽ tiếp tục đối thoại thẳng thắn trong khuôn khổ các cam kết của mình để bảo vệ, gìn giữ hòa bình và an ninh.
Hội đồng Nga-NATO là cơ chế đối thoại được thành lập từ năm 2002, nhóm họp thường xuyên đến năm 2014 - thời điểm xảy ra cuộc xung đột tại Ukraine và sau đó là sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Từ tháng 4/2014, NATO đã ngừng mọi hoạt động hợp tác dân sự cũng như quân sự với Nga, tuy nhiên Hội đồng Nga-NATO đã được tái khởi động cách đây một năm./.
>>>Nga cân nhắc khả năng giảm cấp độ đại diện ngoại giao tại NATO xuống đại biện lâm thờiTin liên quan
NATO lần đầu tập trận phòng thủ quy mô lớn ở Baltic
Ngày 18/6, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) tiến hành tập trận phòng thủ quy mô lớn đầu tiên tại khu vực biên giới giữa Ba Lan và Litva, với sự tham gia của các binh sĩ Mỹ và Anh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.













