BNEWS Sang Fish 01 là một trong những con tàu vỏ thép đầu tiên tại khu vực miền Trung vươn khơi và kỳ vọng sẽ là "bà đỡ" hậu cần cung cấp dầu, đá và thu mua hải sản của ngư dân mỗi chuyến ra khơi.
Nhưng chưa đầy 2 năm đi vào hoạt động, anh Lê Văn Sang- chủ tàu, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã quyết định trả lại tàu cho Công ty TNHH Một thành viên đóng tàu Nha Trang (Khánh Hòa) bởi từ khi hạ thủy con tàu vỏ thép này thường xuyên bị hỏng.
Đến cảng cá Thọ Quang, ít ai nghĩ con tàu Sang Fish 01 với những trang thiết bị hiện đại từng là niềm ao ước của rất nhiều ngư dân lại phải nằm lại bờ hơn 6 tháng nay.
Theo quan sát, nhiều vị trí trên con tàu đã ngả màu, hoen gỉ, các khớp nối trục tời nằm lăn lóc trên tàu. Các hệ thống như máy, tời và giàn đèn pha hiện đại... có trị giá hàng tỷ đồng cũng đã xuống cấp, hư hỏng.
Anh Sang tâm sự, qua những chuyến đi biển, anh nhận thấy nguồn lợi hải sản bị mất mát nhiều do ngư dân thiếu dầu và đá ướp lạnh cho những chuyến biển dài ngày.
Trong khi đó, hậu cần nghề cá sẽ cung ứng kịp thời cho các tàu đánh bắt nên hiệu quả kinh tế sẽ cao hơn.Vì thế, anh đã quyết định làm dịch vụ hậu cần nghề cá bằng những con tàu vỏ gỗ.
Sau khi thành công với những chiếc tàu hậu cần vỏ gỗ, để nâng cao chất lượng sản phẩm, tháng 7/2014, con tàu vỏ thép Sang Fish 01được đóng theo Quyết định 1787 của Chính phủ (theo chính sách thí điểm hỗ trợ ngư dân đóng tàu vỏ thép khai thác hải sản xa bờ), với công suất 750 CV có trang thiết bị hiện đại, dài 26 m, rộng 7,5 m, tải trọng 182 tấn, với 25 thuyền viên với trị giá khoảng 12 tỷ đồng để vận chuyển xăng dầu, đá, và lương thực ra khơi cung cấp cho ngư dân, đồng thời chở về đất liền hải sản các loại.
Anh Lê Văn Sang cho biết thêm, sau khi tàu Sang Fish 01 hạ thủy, thời điểm bàn giao vào mùa hè, tàu chạy bình thường nhưng vào mùa đông, gió cấp 6 - 7 khiến tàu lắc mạnh nên tàu không thể cung cấp nguyên liệu và thu mua hải sản của ngư dân.
Chính vì thế, con tàu Sang Fish 01 phải chuyển qua nghề khai thác hải sản. Khi đi vào hoạt động, tàu Sang Fish 01 liên tiếp gặp sự cố.
Cụ thể: Ngay trong chuyến biển đầu tiên, tàu Sang Fish 01 đã ba lần gặp sự cố gãy tời khiến đội tàu mất đi một số lưới.
Đến nay, không tính thời gian nằm bờ, cả 10 chuyến biển của tàu Sang Fish 01 thì có tới 4 chuyến bị sự cố hỏng hóc máy và máy chính bị mất tải, giờ tàu chỉ chạy được 5 - 6 lý/ giờ (trước 12 lý/giờ).
Công ty TNHH Một thành viên đóng tàu Nha Trang đã đồng ý cho anh Lê Văn Sang trả lại con tàu. Hiện thủ tục bàn giao lại cho công ty đang được hoàn tất.
Những ngày tới, nhân viên công ty sẽ ra Đà Nẵng để đưa con tàu Sang Fish 01 về công ty để sửa chữa. Nếu con tàu hết lắc và tời thủy lực kéo lưới chuẩn hơn trước anh Sang sẽ tiếp tục sử dụng tàu Sang Fish 01 để vươn khơi bám biển.
Con tàu Sang Fish 01 buộc phải trả lại về nơi sản xuất khiến anh Trương Xuân Núi- thuyền viên trên tàu cảm thấy tiếc nuối vì chỉ được gắn bó với nó vỏn vẹn có 10 chuyến ra khơi.
Anh Núi hi vọng sau này sẽ được làm việc trên con tàu vỏ thép khác với các trang thiết bị hiện đại, kỹ thuật đảm bảo để yên tâm đánh bắt, bám biển dài ngày.
Mặc dù không thành công trên con tàu vỏ thép đầu tiên, song Lê Văn Sang cho rằng đó là một sự “trải nghiệm”cho quá trình chuẩn bị những con tàu vỏ thép lớn tiếp theo của mình.
Để tiếp tục ước mơ hiện thực hóa những con tàu trở thành "nội trợ" cung cấp nguyên liệu và thu mua những hải sản "tươi" chất lượng của ngư dân để mang về bờ, anh Sang tiết lộ: Hiện anh đang đóng mới 2 con tàu, gồm một tàu vỏ thép công suất 814 CV đóng theo Nghị định 67 của Chính phủ tại thành phố Hồ Chí Minh và sẽ hạ thủy trong tháng 6 tới. Ngoài ra, anh cũng đang đóng một tàu vỏ gỗ khác công suất 850 CV.
Việc hỗ trợ ngư dân đóng tàu vỏ thép hiện đại là chủ trương đúng đắn của Chính phủ giúp ngư dân vươn khơi xa, bám biển dài ngày nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm khai thác và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Nhưng hình ảnh một con tàu vỏ thép được đóng mới hàng chục tỷ đồng hoạt động không hiệu quả phải nằm lại bờ như thế này sẽ là bài học kinh nghiệm cho ngư dân khi đóng tàu mới vươn khơi, bám biển../.
Tin liên quan
Đà Nẵng hạ thủy tàu vỏ thép đầu tiên theo Nghị định 67
Ngày 10/3, chiếc tàu vỏ thép đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng được đóng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ đã chính thức hạ thủy.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài cuối: Cách Nhật Bản “đánh thức” nhà đất bỏ trống
Nhật Bản chuyển từ tư duy “có tài sản thì giữ” sang tư duy “tài sản công phải được quản lý như một danh mục đầu tư”.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 3: Khi trụ sở cũ bước vào “vòng đời mới”
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, hàng trăm cơ sở nhà, đất công ở TP Hồ Chí Minh đang được rà soát, bố trí lại theo hướng ưu tiên chuyển đổi thành bệnh viện, trường học, các công trình phục vụ cộng đồng.
-
Kinh tế Việt NamDồn lực bứt phá để đạt tăng trưởng hai con số
Lãnh đạo một số tỉnh, thành phố đã làm rõ bức tranh kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi mức tăng trưởng hai con số trong năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 2: Phá thế ách tắc cho nhà, đất "đóng băng"
Có những trụ sở đã hoàn thành kiểm kê, phương án xử lý cũng đã được xây dựng, nhưng nhiều tháng sau vẫn đóng cửa vì còn chờ hoàn tất thủ tục.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 1: Hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đang chờ "đánh thức"
Sau 1 năm sắp xếp và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quá trình tinh gọn bộ máy đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
-
Kinh tế Việt NamTây Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng xanh, đưa GRDP tăng hơn 10%/năm
Giai đoạn 2026 - 2030, Sở Công Thương Tây Ninh đặt mục tiêu cụ thể hóa các chỉ tiêu được Bộ Công Thương và UBND tỉnh giao, góp phần cùng tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 10 - 10,5%/năm.
-
Kinh tế Việt NamBắc Ninh dẫn đầu cả nước về tỷ trọng kinh tế số trong GRDP
Theo Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh, tính đến tháng 6 năm 2026, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của Bắc Ninh đã đạt tới 46,3%.
-
Kinh tế Việt NamKhai mạc Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
Sáng 4/7, Chính phủ tổ chức Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương dưới hình thức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ,
-
Kinh tế Việt NamHưng Yên tăng trưởng hai con số nhờ các yếu tố bền vững
Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) trong 6 tháng đầu năm ước tăng 10,72% so với cùng kỳ năm 2025, đưa Hưng Yên trở thành một trong 5 địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước.












