Nhập khẩu vàng của Ấn Độ sau quý I/2017 sẽ giảm mạnh

11:47' - 18/05/2017
BNEWS Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) ngày 17/5 dự đoán nhập khẩu vàng của Ấn Độ sẽ giảm mạnh sau mức tăng lớn ghi nhận trong quý I/2017.

Nguyên nhân là do ảnh hưởng từ chương trình thuế mới và các quy định hạn chế nhập khẩu vàng chưa tinh luyện.

Nhập khẩu vàng của Ấn Độ sau quý I/2017 sẽ giảm mạnh. Ảnh: reuters

Ông Somasundaram PR – Giám đốc điều hành WGC phụ trách thị trường Ấn Độ cho rằng lượng vàng nhập khẩu trong cả năm nay của Ấn Độ sẽ không thay đổi nhiều so với mức 524 tấn của năm 2016.

Nhập khẩu vàng của Ấn Độ trong quý I/2017 đã tăng mạnh lên 253 tấn, giữa bối cảnh các cơ sở kim hoàn hối hả mua dự trữ trước thời điểm chính phủ áp dụng thuế bán hàng mới vào ngày 1/7 tới.

Như vậy, theo WGC, nhập khẩu vàng của Ấn Độ từ nay đến cuối năm sẽ chỉ vào khoảng 271 tấn, tương đương khoảng 90 tấn/quý. Ông Somasundaram dự đoán tổng nhu cầu vàng của Ấn Độ sẽ dao động từ 650-750 tấn.

Ấn Độ là nước tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới, đứng sau Trung Quốc. Lượng vàng tiêu thụ tại Ấn Độ đạt 674 tấn trong năm 2016. Ấn Độ phụ thuộc phần lớn vào nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Những năm gần đây, New Delhi đã triển khai hàng loạt biện pháp nhằm giảm lượng vàng nhập khẩu (trong nỗ lực giảm thâm hụt thương mại) và tăng cường huy động vàng tại nước này.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục