BNEWS Nhật Bản trong tháng 5/2017 đã thâm hụt lần đầu tiên trong vòng bốn tháng qua, do giá năng lượng lên cao lấn át hoạt động giao thương sôi động với khu vực châu Á.
Số liệu mới nhất do Bộ Tài chính Nhật Bản công bố ngày 19/6 cho thấy, kim ngạch nhập khẩu của “xứ sở Mặt Trời mọc” trong tháng Năm đã tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước lên 6.050 tỷ yen, còn kim ngạch xuất khẩu tăng thấp hơn ở mức 14,9% và đạt 5.850 tỷ yen.
Điều này đồng nghĩa với việc nền kinh tế này chịu thâm hụt 203,37 tỷ yen (tương đương 1,8 tỷ USD) trong tháng Năm vừa qua.
Nguyên nhân đẩy Nhật Bản rơi vào thâm hụt thương mại là do nền kinh tế vẫn phải phụ thuộc rất lớn vào nguồn năng lượng nhập khẩu. Nhu cầu về năng lượng hóa thạch tại quốc gia này cũng đang tăng lên do hầu hết các nhà máy điện hạt nhân đã phải dừng hoạt động kể từ cuộc khủng hoảng hạt nhân hồi tháng 3/2011 tại Fukushima. Kim ngạch nhập khẩu khí hóa lỏng tự nhiên (LNG), than đá và dầu thô của Nhật Bản đều tăng trong tháng Năm vừa qua. Theo số liệu của Bộ Tài chính nước này, giá nhập khẩu trung bình một thùng dầu thô vào khoảng 53,9 USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm 2016. Trong khi đó, nền kinh tế Nhật Bản cũng được hỗ trợ bởi nhu cầu lớn từ các thị trường châu Á trong những quý gần đây. Hoạt động xuất khẩu ô tô, sắt thép và tàu thuyền đều tăng lên đã giúp đảo quốc này đạt mức tăng trưởng theo tháng lớn nhất kể từ tháng 1/2015 cho lĩnh vực xuất khẩu. Báo cáo của Bộ Tài chính Nhật Bản cũng cho thấy quốc gia châu Á này đã đạt thặng dư thương mại 411,12 tỷ yen trong hoạt động giao thương với Mỹ. Xuất khẩu của Nhật Bản sang Mỹ trong tháng 5/2017 đã tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước lên 1.080 tỷ yen, trong khi nhập khẩu từ nền kinh tế lớn nhất thế giới chỉ tăng 7,4% và đạt 671,3 tỷ yen. Tuy nhiên, dù đạt thặng dư trong giao thương với Mỹ, Nhật Bản vẫn chịu thâm hụt với Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU). Trong tháng 5/2017, thâm hụt thương mại giữa Nhật Bản với Trung Quốc vào khoảng 311,84 tỷ yen, cao hơn nhiều so với con số giữa Nhật Bản và EU là 40,54 tỷ yen. Bên cạnh đó, dù nền kinh tế đã phát đi những dấu hiệu tăng trưởng tích cực, giá tiêu dùng tại Nhật Bản vẫn nằm dưới mục tiêu lạm phát 2% của Ngân hàng trung ương nước này./.>>>Nhật Bản: Thặng dư tài khoản vãng lai lần đầu giảm trong 8 tháng
Tin liên quan
Nhật Bản, EU sớm nhất trí dỡ bỏ thuế với rượu vang châu Âu
Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) đang trong các bước đàm phán cuối cùng về việc dỡ bỏ thuế đối với mặt hàng rượu vang châu Âu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.














