Nhật Bản có thể giành được hợp đồng cung cấp tàu ngầm cho Australia

06:05' - 05/01/2016
BNEWS Australia dự kiến đóng 8 đến 12 tàu ngầm mới trong dự án có kinh phí 20 tỷ AUD. Theo các nguồn thạo tin, Nhật Bản đang dẫn trước hai ứng cử viên Đức và Pháp nhờ vào lợi thế về kinh phí.

Theo hãng tin Jiji ngày 4/1, Chính phủ Australia đã bắt dầu giai đoạn đánh giá cuối cùng để lựa chọn nhà cung cấp tàu ngầm thế hệ tiếp theo cho quân đội nước này. Ba ứng cử viên đang được Australia cân nhắc là Nhật Bản, Pháp và Đức.

Theo kế hoạch, cuối tháng 6/2016, Canberra sẽ đưa ra quyết định sau khi xem xét kỹ các hồ sơ đấu thầu của ba nước nói trên.

Australia dự kiến đóng 8 đến 12 tàu ngầm mới trong dự án có kinh phí 20 tỷ AUD. Nếu tính cả chi phí bảo trì dài hạn, tổng kinh phí dự án sẽ lên tới 50 tỷ AUD. Đây là dự án nhằm thay thế đội tàu ngầm già cỗi Collins bằng thế hệ tàu ngầm mới.

Theo các nguồn thạo tin, Nhật Bản đang dẫn trước hai ứng cử viên Đức và Pháp nhờ vào lợi thế về kinh phí. Trước đó, Nhật Bản đã yêu cầu các hãng đóng tàu của Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản gồm Mitshubishi Heavy Industries Ltd và Kawasaki Heavy Industries Ltd không đặt ưu tiên về lợi nhuận khi tham gia vụ đấu thầu cung cấp tàu ngầm này.

Tháng 4/2014, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua văn bản hướng dẫn mới về việc chuyển giao thuyết bị quân sự ra nước ngoài, chính thức dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí được áp đặt lâu nay tại quốc gia này.

Nếu như Nhật Bản giành được hợp đồng đóng tàu ngầm cho Australia, đây sẽ là thoả thuận xuất khẩu vũ khí quy mô lớn đầu tiên kể từ khi Tokyo dỡ bỏ lệnh cấm nói trên.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục