Nhật Bản lần đầu đạt thăng dư thương mại

11:17' - 20/04/2017
BNEWS Trong tài khóa 2016 (kết thúc vào ngày 31/3/2017), Nhật Bản lần đầu tiên trong 6 năm qua đã đạt thăng dư thương mại ở mức 4.010 tỷ yen (tương đương 37 tỷ USD).
Nhật Bản lần đầu đạt thăng dư thương mại. Ảnh: AFP

Theo báo cáo sơ bộ của Bộ Tài chính Nhật Bản công bố ngày 20/4, Nhật Bản đạt thăng dư thương mại là do giá trị nhập khẩu giảm mạnh trong bối cảnh giá dầu thấp kéo dài.

Kim ngạch nhập khẩu giảm 10,2% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 67.520 tỷ yen (619,7 tỷ USD), năm thứ 3 giảm liên tiếp, do nhập khẩu dầu thô và khí đốt hóa lỏng tiếp tục giảm.

Do đồng yen tăng trung bình 10% so với đồng USD, giá trị xuất khẩu của Nhật Bản cũng bị giảm theo. Xuất khẩu giảm 3,5% xuống 71.520 tỷ yen (656,4 tỷ USD), năm thứ 2 giảm liên tiếp.

Kể từ sau thảm họa hạt nhân Fukushima năm 2011, Nhật Bản đã phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu năng lượng khi các nhà máy hạt nhân phải ngưng hoạt động do quan ngại về độ an toàn.

Tuy nhiên, giá năng lượng thấp hơn giúp giảm bớt áp lực lên các cân thương mại của Nhật Bản. Nhập khẩu dầu thô và nhập khẩu khí đốt hóa lỏng trong tài khóa 2016 giảm lần lượt ở mức 16,1% và 26,6%.

Chỉ riêng trong tháng 3, Nhật Bản đã ghi nhận thặng dư thương mại ở mức 614,7 tỷ yen (5,6 tỷ USD), tháng thứ hai thặng dư liên tiếp.

Cụ thể, xuất khẩu tăng 12% lên 7.230 tỷ yen (66,4 tỷ USD), tháng thứ 4 tăng liên tiếp, do xuất khẩu các thiết bị ô tô tăng. Nhập khẩu tăng 15,8% lên 6.610 tỷ yen (60,7 tỷ USD) do nhập khẩu dầu và than đá tăng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục