BNEWS Thủ tướng Anthony Albanese tin tưởng Australia sẽ đạt mục tiêu 82% năng lượng tái tạo vào năm 2030, dù quá trình chuyển đổi năng lượng trong nước còn nhiều khó khăn.
Ngày 6/10, Thủ tướng Anthony Albanese tuyên bố "sự lạc quan" là yếu tố quan trọng để đạt được các hành động môi trường toàn cầu, đồng thời bày tỏ tin tưởng Australia sẽ hoàn thành mục tiêu đạt 82% năng lượng tái tạo vào năm 2030, bất chấp những khó khăn trong quá trình chuyển đổi năng lượng trong nước hiện nay.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, phát biểu tại phiên họp toàn thể của hội nghị tiền Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (Pre-COP) diễn ra ở Fiji, nhà lãnh đạo Australia nhấn mạnh trong quý IV/2025, năng lượng tái tạo lần đầu tiên đã chiếm hơn một nửa nguồn cung năng lượng của nước này. Ông Albanese lưu ý đây là quý ghi nhận mức tiêu thụ năng lượng cao kỷ lục, qua đó chứng minh tính khả thi của mục tiêu.
Bên cạnh đó, Thủ tướng Australia cũng đề cập về những tác hại của biến đổi khí hậu, đồng thời cảnh báo khu vực Thái Bình Dương về hiện tượng siêu El Nino dự kiến sẽ gây ra các hình thái "thời tiết cực đoan" trong mùa Hè tới. Tuy nhiên, ông khẳng định tinh thần lạc quan tập thể sẽ là động lực quan trọng để thúc đẩy sự thay đổi.
Thông điệp lạc quan của ông Albanese được đưa ra trong bối cảnh hội nghị Pre-COP năm nay không thu hút được sự tham gia đông đảo như kỳ vọng.
Mặc dù Bộ trưởng Biến đổi Khí hậu và Năng lượng Australia Chris Bowen từng cam kết sẽ thu hút sự chú ý của toàn cầu đến với Fiji và Tuvalu trong tuần này, sự kiện chỉ quy tụ được hơn 30 bộ trưởng, chưa bằng một nửa con số 70 bộ trưởng tham dự Pre-COP tại Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào năm 2023.
Hội nghị có sự góp mặt của 14 nhà lãnh đạo, song chỉ có hai đại diện đến từ ngoài khu vực Thái Bình Dương là Tổng thống Timor-Leste Jose Manuel Ramos-Horta và Tổng thống Mauritius Dharam Gokhool (theo thông lệ, các nhà lãnh đạo cấp cao thường chỉ tham dự sự kiện COP chính thức thay vì các hội nghị tiền COP).
Tin liên quan
Amazon sắp giao hàng bằng máy bay không người lái tại Australia
Tập đoàn công nghệ khổng lồ Amazon đang thực hiện những bước đi đầu tiên nhằm triển khai dịch vụ giao hàng bằng máy bay không người lái (drone) tại Australia
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiAPEC 2026: Thâm Quyến - từ “công xưởng” đến trung tâm đổi mới và sản xuất tiên tiến
Giới lãnh đạo doanh nghiệp và chính trị toàn cầu sẽ lại hướng về châu Á, khi thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) đăng cai Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 33 vào hai ngày 18-19/11.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ cân nhắc tạm ngưng thuế xăng liên bang khi giá nhiên liệu tăng mạnh
Tổng thống Donald Trump cho biết đang cân nhắc tạm ngưng thuế nhiên liệu liên bang nhằm giảm chi phí xăng dầu cho người tiêu dùng Mỹ trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiChuyển đổi xanh và bài toán nguồn nhân lực của Đông Nam Á
Đông Nam Á có thể tạo tới 30 triệu việc làm xanh vào năm 2030, nhưng thiếu nhân lực kỹ năng cao đang trở thành thách thức lớn đối với quá trình chuyển đổi năng lượng.
-
Kinh tế Thế giớiASEAN+3 được dự báo duy trì tăng trưởng kinh tế 4,1%
Khu vực ASEAN+3 (gồm các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á cùng 3 nước đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) sẽ đạt mức tăng trưởng kinh tế 4,1% trong cả 2 năm 2026 và 2027.
-
Kinh tế Thế giớiLương thực tế của người lao động Mỹ tăng trở lại
Tiền lương bình quân hàng tuần của tất cả nhân viên khu vực tư nhân tăng từ 1.222,14 USD vào tháng 1/2025 lên 1.298,94 USD vào tháng 8/2026, tương đương 6,3%.
-
Kinh tế Thế giớiNgân hàng Thế giới nâng dự báo tăng trưởng Nam Á lên 6,9%
Ngân hàng Thế giới (WB) đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Nam Á trong năm 2026 lên 6,9%, nhờ sức tiêu dùng trong nước duy trì khả năng chống chịu tốt trước cú sốc năng lượng.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 6/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 6/10 nổi bật với triển vọng tăng trưởng của Việt Nam, thương mại công nghệ cao EU, chính sách dầu diesel Mỹ và các động thái về AI, tiền điện tử.
-
Kinh tế Thế giớiCăng thẳng tại eo biển Hormuz đẩy giá tàu chở dầu lên mức kỷ lục
Những gián đoạn hàng hải quanh eo biển Hormuz đang đẩy giá cước vận chuyển dầu thô và giá tàu chở dầu cỡ lớn lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiới đầu tư quốc tế "để mắt" tới ngành công nghiệp robot Trung Quốc
Robot có thể đang là mối quan tâm hàng đầu tại Thung lũng Silicon, nhưng Trung Quốc đã dành nhiều năm để xây dựng và phát triển ngành công nghiệp này.











