BNEWS Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo cáo buộc WikiLeaks là một "cơ quan tình báo thù địch" và cảnh báo về những nguy cơ từ bên trong.
Đây là phát biểu công khai đầu tiên của ông Pompeo kể từ khi nhậm chức Giám đốc CIA hồi tháng 2 vừa qua.
Phát biểu ngày 13/4 tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), ông Pompeo cảnh báo các đối tượng làm rò rỉ thông tin mật là một trong những mối đe dọa lớn mà nước Mỹ đang phải đối mặt.
Ông tuyên bố người sáng lập WikiLeaks Julian Assange là "một kẻ gian lận", "hèn nhát" và nhấn mạnh rằng những gì WikiLeaks đang làm chính là "đang giúp kẻ thù của nước Mỹ".
Quan chức CIA cũng cáo buộc Assange đã cổ súy cho hoạt động đánh cắp thông tin tình báo của CIA. Ông nhấn mạnh các cơ quan tình báo Mỹ đang phải đấu tranh với "những mối đe dọa từ bên trong".
Trước đó, ngày 12/4, người sáng lập WikiLeaks Julian Assange đã công bố một bài viết trên báo The Washington Post, trong đó khẳng định cũng giống như các tờ báo đáng tôn trọng khác ở Mỹ, sứ mệnh của WikiLeaks là "công bố những nội dung đáng đưa lên mặt báo" để "thúc đẩy sự minh bạch".
Năm 2010, WikiLeaks đã công bố 251.000 bức điện tín mật từ các Đại sứ quan Mỹ trên khắp thế giới. Năm 2016, tổ chức này đã công bố nhiều tài liệu và đoạn hội thoại của đảng Dân chủ, làm ảnh hưởng xấu đến chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Hillary Clinton.
Tháng trước, WikiLeaks đã khiến CIA lúng túng khi công bố hàng nghìn tài liệu, phơi bày các công cụ phần mềm tinh vi được CIA sử dụng để xâm nhập điện thoại thông minh, máy tính, thậm chí là ti vi có kết nối mạng Internet.
Nếu tài liệu này là xác thực, đây sẽ là bước đi mới nhất của WikiLeaks trong việc công khai các bí mật của Mỹ và sẽ là đòn giáng mạnh nhằm vào CIA – tổ chức tình báo luôn duy trì tiềm lực xâm nhập mạng vì mục đích do thám.
Đáng chú ý là trước đây, cả ông Pompeo cũng như Tổng thống Donald Trump thậm chí còn ca ngợi WikiLeaks. Tại một cuộc gặp những người ủng hộ trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống hồi tháng 10/2016, ông Trump đã ca ngợi WikiLeaks vì công bố các bức thư điện tử của đảng Dân chủ. Ông nói: "Tôi yêu WikiLeaks".
Về phần mình, tháng 7 cùng năm, ông Pompeo - khi đó còn là một thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện - đã viết trong một trạng thái Twitter đề cập đến 19.252 bức thư bị rò rỉ cáo buộc đảng Dân chủ đã thiên vị ứng cử viên Clinton. Ông viết: "Đây là những bằng chứng cho thấy Tổng thống Obama đã can thiệp vào vụ này".
>>>Truyền thông Mỹ: CIA có bằng chứng Nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống
Tin liên quan
Truyền thông Mỹ: CIA có bằng chứng Nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống
Từ rất lâu, Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã có bằng chứng về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi tháng 11/2016, qua đó tạo lợi thế cho ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc sửa Luật Thương mại điện tử, siết quản lý kinh tế số
Trung Quốc lấy ý kiến sửa đổi Luật Thương mại điện tử theo hướng mở rộng phạm vi điều chỉnh, tăng giám sát nền tảng số, xử lý vi phạm và thúc đẩy phát triển kinh tế nền tảng bền vững.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Donald Trump nhấn mạnh bản sắc nước Mỹ nhân dịp 250 năm lập quốc
Ngày 3/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Núi Rushmore (bang South Dakota) để mở màn các hoạt động cao điểm nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026












