Renault-Nissan sẽ thu hồi gần 51.000 xe Kwid và redi-Go ở Ấn Độ

17:41' - 13/10/2016
BNEWS Hai mẫu Renault Kwid và Datsun redi-Go tại thị trường Ấn Độ được cho là dính lỗi hệ thống nhiên liệu và bổ sung lắp kẹp ống nhiên liệu
Renault-Nissan sẽ thu hồi xe Kwid tại Ấn Độ. Ảnh: Renault
Hãng tin PTI của Ấn Độ vừa đưa tin liên minh sản xuất ô tô Renault-Nissan giữa Pháp và Nhật Bản sẽ tiến hành thu hồi gần 51.000 xe thuộc hai mẫu Renault Kwid và Datsun redi-Go ở thị trường Ấn Độ để khắc phục lỗi hệ thống nhiên liệu và bổ sung lắp kẹp ống nhiên liệu.

Cụ thể, trong khi Renault sẽ thu hồi khoảng 50.000 xe Kwid đang bán rất chạy, thì Nissan sẽ thu hồi 932 chiếc Datsun redi-Go.

Chi nhánh của Renault tại Ấn Độ cho hay họ đang tiến hành kiểm tra phòng ngừa và tự nguyện đối với mẫu Kwid sử dụng động cơ 0.8l được sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 10/2015 tới ngày 18/5/2016. Những xe bị lỗi sẽ được kiểm tra miễn phí và khi cần sẽ có các biện pháp cần thiết để khắc phục.

Được giới thiệu từ hồi tháng 9/2015, Kwid là một mẫu xe thành công của Renault ở thị trường Ấn Độ. Trong giai đoạn từ tháng 4-9/2016, Renault đã bán được 56.028 xe Kwid ở thị trường này.

Về phía mình, Nissan cho biết họ sẽ thu hồi 932 chiếc redi-Go thuộc thương hiệu Datsun ở Ấn Độ để khắc phục lỗi ở hệ thống nhiên liệu. Thương hiệu xe này đã bắt đầu thông báo cho các khách hàng có xe trong diện thu hồi Ấn Độ từ tháng này. Mẫu xe này được tung ra thị trường hôm 7/6 năm nay và đã bán được 14.000 chiếc.

Cả hai mẫu Kwid và redi-Go đều được phát triển dựa trên khung gầm CMFA và được sản xuất tại nhà máy của liên minh Renault-Nissan đặt tại thành phố Chennai.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục