Rừng tràm U Minh Hạ "ngửa mặt" chờ mưa

11:06' - 04/05/2016
BNEWS Theo báo cáo từ cơ quan chức năng, hiện toàn bộ diện tích rừng tràm U Minh Hạ tỉnh Cà Mau với 45.000 ha ở mức báo động cấp V, cấp cực kỳ nguy hiểm, đồng nghĩa với toàn bộ lâm phần không còn nước.
Rừng U Minh Hạ đang trong tình trạng báo động mức V, cấp cực kỳ nguy hiểm. Ảnh: TTXVN

Trong tháng 4 vừa qua, rừng tràm U Minh Hạ Cà Mau xảy ra 2 vụ cháy, thiêu trụi 10 ha rừng tràm. Với nhiệt độ hàng ngày lên tới 38 độ C, rừng khô kiệt và đang ngửa mặt chờ mưa. Như vậy, trong trường hợp xảy ra cháy rừng U Minh Hạ sẽ phải vận chuyển nước từ nơi khác tới, nên tình hình hiện rất khó khăn và phức tạp.
Ông Nguyễn Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Cà Mau cho biết, trên cơ sở kế hoạch phòng chống cháy rừng được UBND tỉnh phê duyệt, đơn vị sẵn sàng phương châm “4 tại chỗ”.

Bên cạnh đó, trước tình trạng rừng không còn nước nên triển khai thêm 2 phương án, một là sử dụng xe chuyên dùng của cảnh sát phòng cháy chữa cháy trực chiến tại chỗ để khi cháy là dập tắt ngay; hai là kéo ống nước ra sông để dẫn nước vào rừng chữa cháy.

Cả 2 phương án đều khả thi nên hy vọng rừng sẽ vượt qua cơn hạn hán khốc liệt này. /.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục