Sắc xanh bao phủ thị trường chứng khoán Âu-Mỹ

08:30' - 18/11/2016
BNEWS Các chỉ số chứng khoán chính đều tăng điểm ở hai bên bờ Đại Tây Dương trong phiên ngày 17/11.
Sắc xanh bao phủ thị trường chứng khoán Âu-Mỹ. Ảnh minh họa: Reuters

Các chỉ số chứng khoán chính đều tăng điểm ở hai bên bờ Đại Tây Dương trong phiên ngày 17/11 trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Janet Yellen phát biểu tại Washington rằng thể chế này có thể sẽ nâng lãi suất hiện đang ở mức thấp kỷ lục tại cuộc họp tháng 12, qua đó đẩy giá đồng USD tăng lên so với đồng yen, euro và đồng bảng Anh.

Ngoài ra, một loạt số liệu kinh tế mới đã “phác họa” nền kinh tế đầu tàu thế giới hiện đang ở trạng thái khá tốt: số người đăng ký xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần chạm mức “đáy” của 43 năm, chỉ số giá tiêu dùng ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong sáu tháng và số nhà xây mới hàng tháng tăng.

Tại thị trường New York, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,7% lên 5.333,97 điểm, còn chỉ số S&P 500 cộng thêm 0,5% lên 2.187,12 điểm.

Trong khi đó, giá cổ phiếu của chuỗi cửa hàng bán lẻ toàn cầu Wal-Mart giảm 3%, do doanh thu kém lạc quan trong quý III, đã gây sức ép lên chỉ số công nghiệp Dow Jones. Tuy vậy chỉ số này vẫn giao dịch trong vùng dương, nhích nhẹ 0,2% lên 18.903,82 điểm.

Tai thị trường châu Âu, FTSE 100 giao dịch tại London (Anh) tăng 0,7% lên 6.794,71 điểm, còn chỉ số CAC 40 giao dịch tại Paris (Pháp) tăng 0,6% lên 4.527,77 điểm. Trong khi đó, chỉ số DAX 30 cộng thêm 0,2% lên 10.685,54 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục