Sắc xanh chiếm ưu thế trên các sàn chứng khoán Âu-Mỹ

08:57' - 01/02/2018
BNEWS Thị trường chứng khoán Phố Wall đóng cửa ngày ngày 31/1 với mức tăng nhẹ trong bối cảnh các nhà đầu tư lạc quan về triển vọng lợi nhuận của khối doanh nghiệp Mỹ và những số liệu kinh tế tích cực.
Sau khi giảm trong hai ngày giao dịch liên tiếp, thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa với mức tăng mạnh rồi sau đó “hụt hơi”. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/1, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,3% lên 26.149,39 điểm. Trong khi đó, chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 0,1% lên 2.823,81 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 0,1% lên 7.411,48 điểm.
Sắc xanh chiếm ưu thế trên các sàn chứng khoán Âu-Mỹ. AFP/TTXVN
Giá cổ phiếu của Boeing đã tăng xấp xỉ 5% sau khi nhà sản xuất máy bay này thông báo lợi nhuận của quý IV/2017 tăng tới 92% so với cùng kỳ năm 2016 lên 3,1 tỷ USD. Boeing cũng đưa ra nhận định lạc quan về triển vọng kinh doanh trong năm 2018 trong bối cảnh Mỹ cắt giảm thuế doanh nghiệp.

Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 1,25-1,5% trong phiên họp vừa qua, song dự đoán lạm phát của nước này sẽ tăng trong năm 2018, một sự thay đổi so với thông báo trước đó và cũng là một tín hiệu về khả năng Fed tăng lãi suất nhanh hơn trong thời gian tới.

Còn theo báo cáo hàng tháng vừa công bố của tổ chức nghiên cứu Conference Board, chỉ số lòng tin của người tiêu dùng Mỹ trong tháng 1/2018 đã tăng 2,3 điểm lên 125,4. Sự chuyển biến này cùng với việc giá nhà đi lên trong tháng trước đó cho thấy hoạt động chi tiêu tiêu dùng tại nước này có thể sẽ duy trì được đà gia tăng gần đây bất chấp tiền lương tăng chậm chạp.

Trong khi đó, tại châu Âu, chỉ số Euro Stoxx 50 hầu như “đứng yên” so với ngày giao dịch trước đó khi đóng cửa ở mức 3.606,15 điểm. Trong phiên giao dịch ngày 31/1, chỉ số FTSE 100 của thị trường London (Vương quốc Anh) đóng cửa với mức giảm 0,7% xuống còn 7.533,55 điểm, chỉ số DAX 30 của thị trường Frankfurt (Đức) tăng 0,1% lên 13.189,48 điểm và chỉ số CAC 40 của thị trường Paris (Pháp) tăng 0,2% lên 5.481,93 điểm.

Còn tại thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) vào lúc mở cửa ngày giao dịch 1/2/2018, chỉ số Nikkei 225 đã tăng 0,7%, tương đương 162,57 điểm, lên 23.260,86 điểm, sau sáu ngày giảm liên tiếp.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục